Thế giới

Chánh án, Cục trưởng đánh bạc, Thẩm phán đi khách sạn với bồ nhí

Dư luận thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang xôn xao với hàng loạt vụ bê bối của các quan chức trong ngành chính pháp địa phương bị vạch trần.

Dư luận thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang xôn xao với hàng loạt vụ bê bối của các quan chức trong ngành chính pháp địa phương bị vạch trần.

Hình ảnh cắt từ video do người tố cáo cung cấp, quan chức được cho là thẩm phán (phải) cùng bồ nhí đi khách sạn trong thời gian họp quốc hội. (Ảnh: Pháp chế Buổi tối)

 
Tờ Pháp chế Buổi tối (Fawan, Trung Quốc) hôm 14/4 đưa tin, cư dân mạng nước này đã đăng tải thông tin tố cáo phó Chánh án Tòa án quận Hách Sơn, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam Vương Mậu Hoa "đưa một cô gái lạ đi Hải Khẩu, Tam Á du lịch 3 ngày, bao gồm ngày làm việc".
 
Theo đó, phòng truyền thông chính quyền quận Hách Sơn đã có thông báo về vụ việc này từ hôm 4/4 cho biết ông Vương Mậu Hoa đã bị cách chức để điều tra và một tổ điều tra đã được Ủy ban kỷ luật quận thành lập.
 
Tuy nhiên, vụ việc chưa kết thúc tại đây. Đã có người dân Ích Dương tố với Fawan rằng, một thẩm phán thuộc đơn vị của ông Vương đã vào khách sạn cùng một phụ nữ bí ẩn trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội của Trung Quốc.
 

Hình ảnh trong video tố cáo. (Ảnh: Pháp chế Buổi tối)

 
Thẩm phán đi khách sạn cùng
 
Người khiếu nại họ Ngô nói một cách chế giễu - "Hai 'anh em' ở Tòa Hách Sơn thật là hay. Vương Mậu Hoa bị cách chức, Đức Khâm đi khách sạn."
 
Trong văn bản ông Ngô gửi phóng viên có đoạn - "Ông Tào Đức Khâm chính là Trưởng phòng Thẩm phán hành chính thuộc Tòa án quận Hách Sơn. Quan hệ giữa Vương và Tào là quan hệ cấp trên - cấp dưới.
 
Vương Mậu Hoa dối vợ dẫn người đẹp đi du lịch vừa bị cách chức thì lại xuất hiệnTào Đức Khâm đi khách sạn cùng phụ nữ lạ.
 
Hôm 12/3, trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội, Tào Đức Khâm cùng một phụ nữ đã có chồng đi vào một khách sạn tại Ích Dương. Ngày 14/3, Tào lại cùng một người đẹp khác xuất hiện tại một tụ điểm ăn chơi xa xỉ.
 
Từ sau đại hội đảng XVIII (2012), hai ông Tào, Vương đua nhau vi phạm kỷ luật, sống phóng túng hưởng lạc."
 
"Những hình ảnh cắt từ video cho thấy người phụ nữ cùng vào khách sạn với Tào Đức Khâm không phải là vợ ông này. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật" - ông Ngô nói với tờ Fawan.
 
Theo Fawan, trong đoạn video có hiển thị thời gian 22h13 ngày 12/3, một nam một nữ lần lượt bước vào khách sạn có tên Jinri.
 
3 phút sau, hai người hoàn tất thủ tục và về phòng 505. Đến 22h50, hai người này ra khỏi phòng và ra ăn đêm tại một quầy ven đường. Tổng thời gian cặp đôi này ở trong khách sạn là 37 phút.
 
Ông Ngô khẳng định, người phụ nữ trong video là bồ nhí được ông Tào Đức Khâm "bao nuôi".
 
 

Hình ảnh một số quan chức tụ tập đánh bài tại hội quán "quen" của những người làm trong ngành chính pháp địa phương. (Ảnh: Đô thị phương Nam)

 
Chánh án và Cục trưởng đánh bạc
 
Fawan cho hay, ông Ngô đã "nhân tiện" cung cấp thông tin tố cáo Chánh án Tòa án quận Hách Sơn Tạ Đức Thanh và Cục trưởng Cục thi hành án thành phố Ích Dương Hạ Tiểu Ưng tụ tập đánh bạc.
 
Cũng theo video được ông này cung cấp, tối 9/2, Tạ Đức Thanh cùng 3 người đàn ông tụ tập đánh bài trong một phòng riêng của địa điểm có tên "Hội sở thương mại dịch vụ Dịch Sinh Hòa".
 
Căn cứ theo số tiền được trả mỗi ván bài trong video, con số thắng thua mỗi cuộc chơi như vậy vào khoảng vài chục nghìn tệ. Fawan nhận xét, nếu như có người "cố ý thả" thì người thắng có thể thu được 30.000-50.000NDT (hơn 170 triệu VNĐ).
 
Trong một số bức ảnh khác cắt từ video, ông Hạ Tiểu Ưng cũng bị phát hiện đánh bài bằng tiền mặt tại cùng địa điểm trên.
 
Theo ông Ngô, hội quán Dịch Sinh Hòa này có pháp nhân là "bạn thân" của Hạ Tiểu Ưng, đã hoạt động được hơn 3 năm và chỉ dành cho "người quen".
 
"Những người tới đây chỉ gồm 2 nhóm. Một là quan chức trong ngành chính pháp địa phương. Hiện nay chính phủ chống tham nhũng gắt gao, bọn họ không dám ăn chơi bên ngoài nên chỉ tới đây 'quậy'.
 
Nhóm thứ hai là những 'khổ chủ' hoặc luật sư muốn cầu cạnh các quan chức. Bọn họ thường được giới thiệu tới đây để gặp gỡ các thẩm phán, chánh án và phải bỏ ra số tiền không nhỏ cho hội quán này" - ông Ngô cho biết.
 
Ông Hạ Tiểu Ưng cũng bị tố là ngang nhiên tới hội quán này vui chơi ngay trong giờ hành chính sáng hôm 13/2. Ông Ngô tiết lộ "không chịu nổi tình trạng cán bộ tha hóa nên mới thu thập thông tin để tố cáo".
 
Sáng 14/4, quan chức Tòa án nhân dân thành phố Ích Dương cho biết, kể từ 13/4, Phòng kiểm tra giám sát của cơ quan này đã tiếp nhận thông tin khiếu nại thẩm phán Tào Đức Khâm đi khách sạn với bồ nhí, Chánh án Tạ Đức Thanh và Cục trưởng Hạ Tiểu Ưng tụ tập đánh bài.
 
Hiện nhà chức trách "đang tiến hành điều tra xác thực thông tin".
 
Theo Hải Võ (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)