Thế giới

Chân dung nàng hoa hậu 'máu lạnh' nhất thế giới

Là một hoa hậu, siêu mẫu nổi tiếng nhưng rồi cuộc đời của người đẹp này bắt đầu những ngày tháng bi kịch kể từ cái gật đầu định mệnh trước lời tỏ tình của một tay tội phạm xã hội đen.

Chân dung nàng hoa hậu 'máu lạnh' nhất thế giới
Slobodanka Tosic từng đoạt vương miện Hoa hậu Bosnia, là người mẫu Playboy và một ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế.

Giăng bẫy tình với “ông trùm”

Một ngày tháng 4/2006, dù đang rất nhiều việc cần giải quyết nhưng khi nhận được tin nhắn từ Slobodanka Tosic nhờ chở đi tìm một vài cuốn sách cho chương trình học đại học, Djordje Zdrale – một tay anh chị có số má - vội gác hết mọi thứ để tới chỗ cô gái mà mình đang “thầm thương trộm nhớ”.

Xong xuôi, họ đi đến làng Pavlovac, Croatia. Tại đây, Tosic đã ra dấu bằng tay cho các tay súng đợi sẵn bắn vào Zdrale. Tuy nhiên, may mắn cho Zdrale, anh ta đã sống sót sau âm mưu đen tối ấy và đến đồn cảnh sát để tố cáo hành vi phạm tội của Tosic.

Lúc này, người ta mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Djordje Zdrale thực chất là một tay anh chị có số má còn Slobodanka Tosic vốn là người mẫu nổi tiếng. Thực chất, hai con người này có mỗi liên hệ với nhau từ kẻ chủ mưu trong vụ này là Darko Elez, một trùm xã hội đen khét tiếng ở Balkan và cũng là người tình của Tosic.

Slobodanka Tosic từng là Hoa hậu Bosnia (một vùng lãnh thổ thuộc đông nam Châu Âu). Sau khi rời quê hương Bosnia năm 2014, Tosic đã nhanh chóng trở thành một người mẫu nổi tiếng và giàu có, đồng thời hợp tác với một vài tạp chí Playboy của Serbia, cô cũng là ngôi sao truyền hình thực tế ở đây, là một nhân vật khá được biết tới tại những quốc gia thuộc khu vực đông nam Châu Âu.

Sau vụ ám sát hụt này, tòa án đã đưa ra phán quyết cựu Hoa hậu Bosnia năm 2005 - Slobodanka Tosic bị phạt tù 2,5 năm vì tham gia vào vụ giết người có chủ đích.

Tuy nhiên, từ đây, cảnh sát mới lần ra thêm nhiều manh mối về những tội ác khác mà người đẹp 29 tuổi này có liên quan. Theo đó, thời gian ngồi sau song sắt của Tosic có thể còn dài hơn nhiều khi Tosic thực chất là một trong 32 đối tượng bị truy nã trong một chuyên án bí mật của cảnh sát quốc tế mang tên “Chiến dịch búp bê”.

Chân dung nàng hoa hậu 'máu lạnh' nhất thế giới - 1
Cựu hoa hậu Slobodanka Tosic trong một lần đến dự phiên tòa xét xử các tội ác của mình và đồng bọn.

Thành viên “cộm cán” thuộc băng đảng khét tiếng

Theo các công tố viên, lực lượng cảnh sát ngầm đã tiến hành điều tra về Tosic từ tháng 8/2013 và đã có những bằng chứng về tội danh của cô. Theo đó, Tosic là một thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất ở Bosnia và Hercegovina kể từ sau chiến tranh Bosnia đầu những năm 1990.

Cơ quan điều tra đã thu được những bằng chứng về tội danh của cô cùng 31 đồng bọn trong nhiều vụ giết người, cướp vũ trang và rửa tiền.

Theo đó, nhóm tội phạm do người tình của cựu hoa hậu Bosnia cầm đầu có liên quan đến vụ đánh bom ô tô khiến 3 người thiệt mạng năm 2008 và hai vụ ám sát bằng vũ khí tự động năm 2007 và 2008.

Ngoài ra, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt các vụ cướp phương tiện có giá trị lên tới 3,4 triệu USD trong hai năm 2005 và 2006. Ba năm sau, chúng thực hiện vụ cướp 370.000 USD tại bưu điện Sarajevo.

Cho đến hồi tháng 7/2015, cô đã bị dẫn độ từ Croatia về Bosnia. Người ta tin rằng những tội danh mà Tosic đang phải đối diện bắt nguồn từ mối tình với người đàn ông có tên Darko Elez, một tay trùm xã hội đen khác đã từng có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi trộm cắp, giết người.

Mối tình này đã biến cô trở thành một nhân vật “sừng sỏ” bên cạnh người tình tội phạm trong băng đảng Darko Elez’s Bosnian được công tố viên mô tả là “một trong những băng nhóm tội phạm lớn nhất” ở Bosnia.

Theo Đàm Anh (Dân Việt)