Thế giới

Chân dung nàng công chúa Thái Lan được kỳ vọng lên ngai vàng thay cho Thái Tử

Trong số những thành viên Hoàng gia Thái Lan được yêu mến và kính trọng nhất ngoài Quốc vương Bhumibol Adulyadej ra thì không thể không nhắc đến Công chúa Maha Chakri Sirindhorn. Nhiều người Thái Lan từng kỳ vọng bà Sirindhorn lên ngai vàng thay cho thái tử.

Trong số những thành viên Hoàng gia Thái Lan được yêu mến và kính trọng nhất ngoài Quốc vương Bhumibol Adulyadej ra thì không thể không nhắc đến Công chúa Maha Chakri Sirindhorn. Nhiều người Thái Lan từng kỳ vọng bà Sirindhorn lên ngai vàng thay cho thái tử.

 Nhiều người Thái Lan từng kỳ vọng bà Sirindhorn lên ngai vàng thay cho thái tử Maha Vajiralongkorn
Nhiều người Thái Lan từng kỳ vọng bà Sirindhorn lên ngai vàng thay cho thái tử Maha Vajiralongkorn

Sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời vào ngày 13/10 vừa qua, người được xác định kế vị Quốc vương Thái Lan Bhumibol sẽ là Thái tử Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người Thái Lan lại muốn con gái thứ hai của Quốc vương Bhumibol là công chúa Maha Chakri Sirindhornn, 61 tuổi, lên làm vua. Công chúa Maha Chakri Sirindhornn được người Thái Lan tôn vinh là "Công chúa Thiên thần" nhờ các công việc từ thiện và bản chất từ bi.

Mặc dù trong năm 1972, Quốc vương Bhumibol đã chỉ định Thái tử Maha Vajiralongkorn là người kế vị, nhưng Hiến pháp Thái Lan được thay đổi sau đó 2 năm cũng cho phép các công chúa lên ngôi, nếu được nhà vua lựa chọn.

Ngay cả hiến pháp mới, được chính quyền quân sự soạn thảo và đã được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý tháng năm 8/2016, cũng cho phép nhà vua chọn người kế nhiệm khác. Trong trường hợp Quốc vương Bhumibol không có khả năng thực hiện một sự lựa chọn, Hội đồng Cơ mật có thể đề đạt người lên kế vị để Quốc hội Thái Lan phê chuẩn.

Xét trên tình hình thực tế thì Thái tử Vajiralongkorn tuy được chọn làm người kế nhiệm Quốc Vương Thái Lan nhưng Thái Tử thường bị đem ra so sánh với công chúa Maha Chakri Sirindhorn vì bà không chỉ được nhiều người dân yêu kính mà còn được lòng trong giới chính trị đến nỗi người ta gọi bà là "Phra Thep" (Công chúa Thiên thần). Và trong số những thành viên Hoàng gia Thái Lan được yêu mến và kính trọng nhất ngoài Quốc vương Bhumibol Adulyadej ra thì không thể không nhắc đến Công chúa Maha Chakri Sirindhorn. Nhiều người Thái Lan từng kỳ vọng bà Sirindhorn lên ngai vàng thay cho thái tử.

Những hình ảnh về chân dung nàng công chúa Thái Lan được nhiều người yêu mến

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn (sinh ngày 2/4/1955) là con gái thứ hai của Vua Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit của Thái Lan. Theo Hiến pháp Nhân dân năm 1997, Công chúa Sirindhorn là nhân vật thứ hai trong thứ bậc thừa kế ngai vàng, sau Thái tử Maha Vajiralongkorn.

Không giống như những thành viên Hoàng gia khác khi thường xuyên du học nước ngoài, Công chúa Sirindhorn đã theo học và tốt nghiệp đại học của 1 trường trong nước. Vào năm 1980, bà đã hoàn thành chương trình học tại khoa Nghệ thuật của trường Đại học Chulalongkorn tại Bangkok. Tại đây, bà được nâng cao các kiến thức về lịch sử, ngôn ngữ Thái cũng như ngôn ngữ phương Đông. Đến năm 1986, bà tiếp tục nhận được bằng thạc sĩ quản lý giáo dục tại trường Đại học Srinakarinwirot.

Hình ảnh công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn.
Hình ảnh công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn.
 
Công chúa Sirindhorn là nhân vật thứ hai trong thứ bậc thừa kế ngai vàng Thái Lan.
Công chúa Sirindhorn là nhân vật thứ hai trong thứ bậc thừa kế ngai vàng Thái Lan.
 
Hình ảnh Công chúa Sirindhorn qua năm tháng.
Hình ảnh Công chúa Sirindhorn qua năm tháng.

Mặc dù phải cùng Vua cha tham gia rất nhiều cuộc gặp gỡ, thăm hỏi ngoại giao từ khi mới mười mấy tuổi thế nhưng Công chúa Sirindhorn luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành công việc học tập. Theo bà, những kiến thức mà mình tích lũy được trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường là vô giá và có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời mỗi người sau này.

Do được cùng Vua cha đi vi hành tới những vùng nông thôn hẻo lánh từ năm 16 tuổi nên Công chúa Sirindhorn đã bắt đầu tìm hiểu và tìm cách phát triển chất lượng cuộc sống cho người dân, trong đó bao gồm điều kiện sống, giáo dục, giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai hay tạo công ăn việc làm cho những người kém may mắn.

 Nếu như Vua Bhumibol Adulyadej được người dân Thái hết mực tin tưởng và gọi ông với những cái tên trìu mến như Vị vua của nhân dân thì Công chúa Maha Chakri Sirindhorn cũng được nhắc đến như một công chúa quốc dân hay công chúa có trái tim thiên thần.
Nếu như Vua Bhumibol Adulyadej được người dân Thái hết mực tin tưởng và gọi ông với những cái tên trìu mến như "Vị vua của nhân dân" thì Công chúa Maha Chakri Sirindhorn cũng được nhắc đến như một công chúa quốc dân hay công chúa có trái tim thiên thần.
 
Hình ảnh của Công chúa Sirindhorn trong những lần ghé thăm các trường học, cơ sở y tế...
Hình ảnh của Công chúa Sirindhorn trong những lần ghé thăm các trường học, cơ sở y tế...
 
Bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục nước nhà.
Bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục nước nhà.
 
 Qua hàng chục năm, Công chúa Sirindhorn đã đóng góp rất nhiều tâm huyết và công sức trong việc phát triển đất nước
Qua hàng chục năm, Công chúa Sirindhorn đã đóng góp rất nhiều tâm huyết và công sức trong việc phát triển đất nước
 
Trên cương vị Công chúa Thái Lan, bà đã có các chuyến vi hành và viếng thăm người dân khắp nơi trên cả nước, hỗ trợ các dự án của Hoàng gia để phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục về kiến thức và ý thức cho người dân Thái Lan.
 
 Với những cống hiến không ngừng của bản thân cho ngành giáo dục, từ thiện, Công chúa Sirindhorn đã được chính Vua cha của mình trao giải thưởng danh dự vào năm 2005. Và điều quan trọng hơn cả là bà được hàng triệu người dân Thái Lan kính trọng và yêu mến.
Với những cống hiến không ngừng của bản thân cho ngành giáo dục, từ thiện, Công chúa Sirindhorn đã được chính Vua cha của mình trao giải thưởng danh dự vào năm 2005. Và điều quan trọng hơn cả là bà được hàng triệu người dân Thái Lan kính trọng và yêu mến.
 
 Hình ảnh công chúa Sirindhorn tại Nhật Bản
Hình ảnh công chúa Sirindhorn tại Nhật Bản
 
Hình ảnh công chúa Sirindhorn tại Pakistan
Hình ảnh công chúa Sirindhorn tại Pakistan
 
Hình ảnh Công chúa Sirindhorn tại Việt Nam.
Hình ảnh Công chúa Sirindhorn tại Việt Nam.

Theo Phạm Hậu (Giadinh.net.vn)