Thế giới

Chân dung em gái vừa vào Bộ Chính trị của Kim Jong-un

Em gái lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong (30 tuổi) đã trở thành Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị.

Em gái lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong (30 tuổi) đã trở thành Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị.

Thông báo từ Bình Nhưỡng về cuộc họp Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã cho biết thông tin trên.

Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy bà Kim Yo-jong thay thế vị trí cố vấn thân cận của cô ruột Kim Kyong-hui, người từng là một nhân vật có ảnh hưởng dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il.

“Việc bổ nhiệm cũng cho thấy chức vụ và quyền lực của cô Kim Yong-jong còn quan trọng và lớn hơn nhiều, đồng thời là bước củng cố quyền lực của gia tộc họ Kim”, Michael Madden, chuyên gia về Triều Tiên tại trang web 38 North, Đại học Johns Hopkins (Mỹ) nhận định.

Chan dung em gai vua vao Bo Chinh tri cua Kim Jong-un

Ông Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong. Ảnh: Reuters

Cũng theo chuyên gia Madden, bà Kim Yo-jong và ông Kim Jong-un là anh em ruột cùng mẹ là bà Ko Yong-hui.

Kim Yo-jong đã được dạy kèm riêng tại nhà và cùng với Kim Jong-un du học ở Thụy Sĩ trong những năm 1990 và đầu những năm 2000. Sau đó, bà theo học tại trường đại học Bắc Triều Tiên và học các khóa học ở Tây Âu ngay sau đó.

Kim Yo-jong lần đầu tiên được phát hiện đứng bên cạnh thư ký riêng của cha mình trong Hội nghị Đảng Lao động tháng 9 năm 2010.

Trong năm 2012, bà Kim Yo-jong được báo cáo là được đưa cho vị trí quản lý tour du lịch cho Kim Jong Un thuộc Ủy ban Quốc phòng.

Vào tháng 10/2014, Kim Yo-jong điều hành chính quyền thay anh trai trong lúc ông Kim Jong-un vắng mặt tại nhiều sự kiện và được cho là đang "dưỡng thương" tại một bệnh viện sau ca phẫu thuật mắt cá chân.

Vào tháng 11/2014, bà được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ban Tuyên truyền và Xúc tiến của đảng Lao động Triều Tiên và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đảng hồi tháng 5/2016.

Chuyên gia Madden nhận định: "Là một trong những trợ lý của anh trai, Kim Yo-jong cũng thực hiện các nhiệm vụ hành chính - nhận các báo cáo, tóm lược cho anh trai, truyền đi các chỉ thị của anh mình và triệu tập các quan chức cao cấp".

Vào hồi tháng 1/2017, bà Kim Yo-jong đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt do liên quan đến những vi phạm về nhân quyền và các hoạt động kiểm duyệt khắt khe trong nước.

Nhận xét về bước tiến mới của em gái Kim Jong-un, Giáo sư Yang Moo-jin tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên của Hàn Quốc cho hay: "Bà Kim được công nhận vì công việc đã làm được trong thời gian qua để thúc đẩy hình ảnh của ông Kim Jong-un" .

Cũng trong cuộc họp Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, hai nhân vật có vai trò quan trọng trong chương trình tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên là tướng Ri Pyong-chol và nhà khoa học Kim Jong-sik cùng nhiều quan chức khác cũng được đề bạt.

Ngoại trưởng Ri Yong-ho, người từng gay gắt chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước, trở thành ủy viên chính thức trong Bộ chính trị.

“Sự sắp xếp lại nhân sự trên diện rộng phản ánh rằng ông Kim Jong-un đang xem xét tạo đột phá bằng cách thăng chức cho thế hệ chính trị gia mới”, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định vũ khí hạt nhân là “sự răn đe mạnh mẽ nhằm bảo vệ hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á cũng như đối phó với đe dọa hạt nhân từ đế quốc Mỹ”.

Lãnh đạo Triều Tiên cho rằng tình hình quốc tế đang trở nên phức tạp và khẳng định tính đúng đắn trong đường lối phát triển hạt nhân - kinh tế song song.

“Kinh tế quốc gia đã phát triển mạnh mẽ trong năm nay bất chấp các lệnh trừng phạt gia tăng”, ông phát biểu.

Theo An Nhiên (Đất Việt)