Thế giới

Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con

Công viên Nhân dân ở Thượng Hải hơn chục năm nay nổi tiếng là nơi tập trung của những phụ huynh lo lắng vì con cái chưa có đối tượng kết hôn.

Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con
Những chiếc ô đính kèm tờ giấy như thế này từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại công viên Nhân dân ở Thượng Hải, Trung Quốc. Truyền thông địa phương gọi đây là "góc xem mặt", nơi các bậc cha mẹ đến giao lưu với nhau để tìm đối tượng kết hôn cho con cái.
Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con - 1
Những hình ảnh này được chụp hôm 3/3. Tết Nguyên Tiêu (tức rằm tháng Giêng) vừa qua, "góc xem mặt" lại trở nên nhộn nhịp như hội chợ. Tại Trung Quốc, người lớn vẫn can thiệp vào chuyện kết hôn của con cái với quan điểm bảo thủ "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy".
Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con - 2
Tuy chỉ gọi là "góc", trên thực tế các ông bố bà mẹ ngồi chật kín cả một phần ba diện tích công viên, theo mạng Wang Yi (163). Tờ giấy đính trên ô ghi các thông tin về con của họ, như chiều cao cân nặng, học lực, việc làm, gia cảnh, sức khỏe cha mẹ, thậm chí cả tài sản của gia đình.
Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con - 3
Đổi lại, cha mẹ cũng đặt ra các yêu cầu với bạn đời tương lai của con, với những câu hỏi kèm theo bên dưới như có nhà chưa, có xe chưa, có hộ khẩu Thượng Hải không, có từng đi du học chưa, có kế hoạch định cư ở nước nào không...
Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con - 4
"Góc xem mặt" được phân thành nhiều góc nhỏ khác nhau như "góc nước ngoài", "góc tái hôn", "góc người lớn tuổi",..., trong đó "góc nước ngoài" (ảnh) là lớn nhất, nằm ở vị trí thuận lợi nhất.
Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con - 5
Một tấm bảng viết: "Tôi là nam, người Thượng Hải, sinh năm 1958, cao 1,76 m, có căn hộ 82 m2 gồm 2 phòng ngủ một phòng khách, hiện đã về hưu". Việc những người đàn ông lớn tuổi không tìm được vợ đang là nỗi lo tại Trung Quốc, nơi có tỷ lệ nam cao hơn nữ. Dù vậy, hầu hết người cần tìm đối tượng kết hôn ở đây là nữ giới.
Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con - 6
"Chàng trai mà con gái tôi thích, e là giờ vẫn còn nằm trong bụng mẹ", một người cha đến tìm đối tượng kết hôn cho con gái nói với China Youth Daily. Con gái ông 28 tuổi, đang sống ở Sydney, Australia, được mô tả là "có nhà có xe điều kiện rất tốt". 
Cha mẹ TQ mang ô đến 'công viên xem mặt' tìm bạn đời cho con - 7
Những người làm nghề mai mối cũng len lỏi tìm kiếm cơ hội tại đây. Theo một nhân viên môi giới hôn nhân, người nữ phải trả từ 300 đến 500 nhân dân tệ cho một lần "xem mặt" được sắp xếp. Nếu muốn gặp những chàng trai làm chủ doanh nghiệp, công chức nhà nước, quản lý doanh nghiệp cấp cao... thì giá cao gấp 10 lần.

Dịch vụ thuê người yêu dịp Tết ở Trung Quốc Vào dịp về thăm gia đình như Tết Nguyên Đán, những người độc thân có nhu cầu sẽ tìm đến dịch vụ thuê người yêu. Họ lựa chọn đối tác trên các trang web để dẫn về ra mắt gia đình.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)