Thế giới

CĐV sang cổ vũ bóng đá ở Malaysia cần tránh khu vực có biểu tình

CĐV xin chữ ký Quang Hải trước khi tuyển Việt Nam bay sang Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia lưu ý cổ động viên hạn chế đến khu vực có thể có biểu tình, tôn trọng phong tục, tập quán nước sở tại như không uống rượu bia nơi công cộng.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup ngày 11/12 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia có một số lưu ý đối với các cổ động viên.

Thông báo cho hay trong ngày 8/12, khu vực quảng trường Merdeka, Kuala Lumpur, có thể có biểu tình với quy mô lớn hàng trăm nghìn người tham gia. Do vậy, Đại sứ quán khuyến cáo các cổ động viên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người.

CĐV sang cổ vũ bóng đá ở Malaysia cần tránh khu vực có biểu tình
Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng vào chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Cổ động viên nên mua vé tại quầy bán vé hoặc qua trang web chính thức; mang tư trang phù hợp (hành lý, quần áo, vật dụng cá nhân và các giấy tờ cần thiết), đồng thời bảo quản kỹ tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân để tránh mất mát. Hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 6 tháng.

Đại sứ quán đề nghị cổ động viên ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế những hành vi quá khích hay kích động cổ động viên chủ nhà để phòng ngừa xung đột, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam. Ngoài ra, cổ động viên cần nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Malaysia, chẳng hạn không sử dụng rượu bia nơi công cộng và các nhà hàng cấm rượu bia.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Philippines trong vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trong trận lượt đi tranh ngôi vô địch Đông Nam Á ngày 11/12. Trận lượt về sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 15/12.

Vấn đề an ninh, an toàn của cổ động viên sang Malaysia được quan tâm sau việc một số cổ động viên Việt Nam bị hành hung tại "chảo lửa" Shah Alam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Khi đó, cổ động viên Malaysia tràn sang khán đài dành cho Việt Nam, tấn công bằng gậy, chai lọ, giày dép và nhiều vật dụng khác, khiến một số cổ động viên Việt Nam bị thương chảy máu.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq cam kết công tác chuẩn bị ở sân Bukit Jalil, nơi diễn ra trận chung kết lượt về, sẽ đạt mức tốt nhất, đảm bảo không xảy ra bạo lực. Ban tổ chức cũng cấm toàn bộ cổ động viên hút thuốc ở sân bóng có hơn 80.000 chỗ ngồi.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị liên hệ: Đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: +60 321 484 534 / +60 321 410 709, hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 84 84 84.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)