Thế giới

Cậu bé 4 tuổi bị bỏng mặt vì sơn vẽ hóa trang Halloween

Chỉ 3 phút sau khi được mẹ vẽ mặt cho, Mackenzie đã la khóc vì đau đớn.

Không khí ngày lễ hội Halloween đã bao trùm khắp mọi nơi. Các bố mẹ đang bận rộn chuẩn bị đồ hóa trang và "hô biến" những bộ quần áo của con mình thành tác phẩm độc đáo. Cùng với trang phục, vẽ mặt (hóa trang khuôn mặt) cũng là một bước để hoàn thiện cho diện mạo của bé tham dự Halloween. Tuy vậy, việc để da mặt của trẻ tiếp xúc trực tiếp với màu vẽ cũng tiềm ẩn sự rủi ro. Câu chuyện dưới đây của bà mẹ sống tại Australia là một ví dụ như thế.

Cậu bé 4 tuổi bị bỏng mặt vì sơn vẽ hóa trang Halloween
Cậu bé Mackenzie được mẹ vẽ mặt để chuẩn bị tham dự Halloween.

Ác mộng của một bà mẹ

Alexandra Leigh Carter đã gửi lời cảnh báo tới các bậc cha mẹ về sự nguy hiểm của việc vẽ mặt cho trẻ sau khi con trai của cô bị bỏng mặt. Người mẹ này đã vẽ mặt cho con trai 4 tuổi của mình, Mackenzie, tham dự lễ hội, và chỉ trong khoảng 3 phút, cậu bé kêu lên vì đau đớn.

Ngay lập tức, Alexandra đưa con trai vào nhà tắm và rửa sạch sơn vẽ trên mặt. Tuy nhiên, dù chỉ với một thời gian ngắn như vậy, sơn vẽ đã làm bỏng một vài vùng trên da của cậu bé. 

Những màu sơn này thuộc bộ hóa trang Halloween mà Alexandra đã mua từ Woolworths (một hãng bán lẻ lớn) với giá 4 USD. Và tất nhiên, sau khi mua về, cô chỉ làm một động tác đơn giản là lấy chúng ra để vẽ mặt cho con trai. Alexandra cho biết, cô đã thử sơn trên da mình để chắc chắn là nó ổn trước khi vẽ lên mặt cho con.

Mặc dù đã vẽ mặt cho con vô số lần nhưng chưa bao giờ Alexandra gặp sự cố như vậy. Sau lần này, cô thực sự thấy sợ về những nguy hiểm mà sơn vẽ mặt có thể gây ra nên quyết định sẽ không bao giờ sử dụng lại nữa.

Người phát ngôn của Woolworth cho biết đây là khiếu nại đầu tiên mà họ nhận được về sản phẩm kể từ khi chúng được giới thiệu hồi đầu tháng. Hãng này cũng nhanh chóng trả lời Alexandra và đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. 

Cậu bé 4 tuổi bị bỏng mặt vì sơn vẽ hóa trang Halloween - 1
Chỉ 3 phút sau khi vẽ, khuôn mặt của cậu bé đã bị bỏng đỏ.

Cách xử lý 

Alexandra nhanh chóng suy nghĩ và xử lý tình huống. Khi nhận thấy con trai có phản ứng bất thường, cô đã cho con sử dụng thuốc kháng histamine và ngay lập tức gọi 13-Health (giống như điện thoại khẩn cấp 911 của Mỹ).

Mặc dù đây không phải là điều xảy ra thường xuyên nhưng sự cố liên quan đến sơn vẽ có mặt ở khắp nơi và có thể xảy ra với bất cứ ai, ngay cả khi họ chưa bao giờ bị phản ứng trước đó. Nếu bạn vẽ mặt cho con của mình và thấy con kêu ca đau đớn, khó chịu, đừng bỏ qua hay coi nhẹ điều này. Rửa sạch sơn ngay lập tức bất kể là bạn đã dành bao nhiêu thời gian và tâm huyết để tạo nên bức họa mặt đó. Bạn nên lựa chọn sự an toàn thay vì phải hối hận về sau. 

Bên cạnh đó, khi không chắc chắn về cách xử lý của mình, tốt hơn cả là tìm sự chăm sóc của y tế càng sớm càng tốt; không tự ý sử dụng kem bôi hoặc thuốc vì có thể khiến cho trình trạng trầm trọng hơn. 

Cách phòng ngừa

Để tránh gặp các sự cố tương tự, bạn không mua bất kỳ loại màu vẽ nào một cách ngẫu nhiên và bôi nó lên mặt của trẻ. Phản ứng có thể xảy ra ngay cả khi bạn sử dụng một loại sơn màu chất lượng tốt nhưng khả năng thường ít hơn. 

Bạn cần tìm các loại sơn màu dành riêng cho trẻ để đảm bảo nó không chứa độc tố và dịu nhẹ với làn da. Ngoài ra, bạn nên sử dụng các sản phẩm đã được thử nghiệm, không dùng loại mới được giới thiệu gần đây.

Trước khi vẽ lên mặt, bạn cần làm một thử nghiệm trên da của con chứ không phải trên da mình. Bạn nên thử phản ứng trên một phần nhỏ của khuôn mặt trước khi vẽ toàn bộ khuôn mặt. 

Theo Hà Nhi (Ngoisao.net)