Thế giới

Cậu bé 14 tuổi trở thành nạn nhân mới nhất của trò chơi bệnh hoạn thử thách Cá voi xanh

Một cậu bé tuổi teen người Ấn Độ được cho là đã tự tử sau khi tham gia trò chơi bệnh hoạn thử thách Cá voi xanh. Trò chơi này chính là nguyên nhân gây ra cái chết của hàng trăm thanh thiếu niên trên toàn thế giới.

Cậu bé 14 tuổi người Ấn Độ trở thành nạn nhân mới nhất của trò chơi bệnh hoạn thử thách Cá voi xanh - Ảnh 1.

Người thân vô cùng sốc trước cái chết của nam sinh 14 tuổi.

Bạn bè của Ankan khai báo với cảnh sát rằng trước đó, cậu bé có chơi trò thử thách Cá voi xanh trên mạng xã hội. Đây là trò chơi mà người tham gia phải hoàn thành 50 thử thách trong vòng 50 ngày, và thử thách cuối cùng là tự kết liễu cuộc đời mình.

Cậu bé 14 tuổi người Ấn Độ trở thành nạn nhân mới nhất của trò chơi bệnh hoạn thử thách Cá voi xanh - Ảnh 2.

Thi thể của cậu bé được phát hiện trong nhà tắm.

Ankan là học sinh lớp 10 tại 1 ngôi trường địa phương. Một thầy giáo đến từ ngôi trường Ankan theo học cho biết: "Cậu bé rất hiếu động và đã từng thừa nhận trước cha mẹ rằng cậu có tham gia trò chơi Cá voi xanh trên mạng. Cậu bé cũng chia sẻ với bạn bè về trò chơi đó".

Ông Gopinath Dey, bố của Ankan, cho biết "Vào ngày thứ Bảy tuần trước, sau khi đi học về, Ankan đã ngồi trước máy vi tính. Khi mẹ gọi ăn trưa, thằng bé bảo phải đi tắm. Mãi một lúc sau khi thấy con vẫn chưa ra, chúng tôi đã phá cửa và phát hiện con đang nằm bất động trên nền nhà. Chúng tôi đã nhanh chóng đưa con vào bệnh viện nhưng các bác sĩ cho biết con đã tử vong".

Cậu bé 14 tuổi người Ấn Độ trở thành nạn nhân mới nhất của trò chơi bệnh hoạn thử thách Cá voi xanh - Ảnh 3.

Bạn của Ankan cho biết cậu bé đã chơi trò Cá voi xanh trên mạng.

Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra xem liệu Ankan có chơi trò chơi nguy hiểm trên mạng đó hay không.

Vào tháng trước, cậu bé tuổi teen Manpreet Sahans đến từ Ấn Độ cũng đã nhảy lầu tự tử khi tham gia trò chơi Cá voi xanh đầy nguy hiểm này.

Cậu bé 14 tuổi người Ấn Độ trở thành nạn nhân mới nhất của trò chơi bệnh hoạn thử thách Cá voi xanh - Ảnh 4.

Manpreet Sahans cũng đã tự tử khi tham gia trò chơi thử thách trên mạng.

Trò chơi này có nguồn gốc tại Nga và đã khiến hơn 130 thanh thiếu niên thiệt mạng. Với trò chơi này, người quản trò sẽ yêu cầu những người chơi thực hiện các thử thách trong vòng 50 ngày. Các thử thách này có thể gây đau đớn cho người chơi hay xem những bộ phim kinh dị. Càng ngày, mức độ trò chơi sẽ càng khắc nghiệt, đến cuối cùng, thử thách sẽ là người chơi phải tự kết liễu cuộc đời.

Cậu bé 14 tuổi người Ấn Độ trở thành nạn nhân mới nhất của trò chơi bệnh hoạn thử thách Cá voi xanh - Ảnh 5.

Trước khi tự tử, Manpreet Sahans đã đăng tải bức ảnh này lên mạng.

Theo Trang Đỗ (Thời Đại)