Thế giới

Cáp treo hỏng, 60 du khách ngủ trên độ cao gần 4.000 m

60 du khách phải đối mặt với một đêm kinh hoàng khi bị mắc kẹt trong cabin cáp treo trên dãy núi Alps của Pháp, sau khi nó bị hỏng vì gió mạnh.

60 du khách phải đối mặt với một đêm kinh hoàng khi bị mắc kẹt trong cabin cáp treo trên dãy núi Alps của Pháp, sau khi nó bị hỏng vì gió mạnh.
cap-treo-hong-60-du-khach-ngu-tren-do-cao-gan-4000-m

Những du khách bị mắc kẹt được cung cấp chăn ấm, thức ăn, nước uống và chờ đợi đến sáng hôm sau. Ảnh: Newsjs.

Lực lượng cứu hộ của Pháp, Italya và Thụy Sĩ đã sử dụng máy bay trực thăng để giải cứu các du khách. Nhưng do trời tối, hoạt động cứu hộ phải dừng lại giữa chừng, 50 du khách đã được đưa xuống núi, 60 người còn lại vẫn mắc kẹt trong các cabin và phải ngủ qua đêm ở độ cao khoảng 3.800 m.

Cảnh sát nghi ngờ gió mạnh làm những sợi dây điện trên tuyến cáp treo vướng vào nhau khiến nó ngừng hoạt động. Tuy nhiên điều này chưa chính thức được xác nhận.

Vallee Blanche là tuyến cáp treo kết nối hai đỉnh Aiguille du Midi, Pháp với Punta Helbronner, Italy, mang đến du khách góc nhìn về cảnh đẹp ngoạn mục của dãy núi Alps, các dòng sông băng và thung lũng bên dưới. Tuyến cáp treo này đón khoảng 500.000 lượt khách mỗi năm, chủ yếu vào mùa hè.

Theo Minh Khang (VnExpress.net)