Thế giới

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa

Năm mới đã đến với nhiều nơi tại châu Á cùng những màn trình diễn ánh sáng, sắc màu ấn tượng trên bầu trời đêm

- Các hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương cùng New Zealand, Australia là những nơi đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới 2019.

- Màn trình diễn pháo hoa ở Sydney trong đêm giao thừa năm nay không khiến người hâm mộ thất vọng.

- Nhiệt độ giảm thấp tại nhiều nước trong dịp giao thừa, năm mới.

0h00

Hàn Quốc bước vào năm 2019 với niềm hy vọng

Sau một năm đầy ắp sự kiện ở bán đảo Triều Tiên, với ba cuộc gặp cấp cao của lãnh đạo hai nước và việc căng thẳng hạt nhân đã được giảm thiểu đáng kể, Hàn Quốc bước vào năm 2019 với niềm hy vọng cho một nền hòa bình ổn định giữa hai miền.

Hàng nghìn người Hàn Quốc đã lấp đầy đường phố thủ đô Seoul, tham dự buổi lễ đánh chuông truyền thống gần tòa thị chính thành phố, đánh dấu bước sang năm mới 2019.

Ở một nơi khác, khoảng 10.000 người sẽ tham dự lễ đánh chuông hòa bình tại Imjingak, một công viên ở thành phố Panju, Hàn Quốc, cách khu phi quân sự 7 km. Nơi này được xây dựng với hi vọng một ngày nào đó 2 miền sẽ thống nhất.

Trong bối cảnh đó, nhiều người Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế đang trông đợi bài phát biểu năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Thông điệp năm ngoái của ông Kim được xem là bước khởi đầu cho sự hòa hoãn và những tiến triển trên bán đảo Triều Tiên trong một năm qua.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa
Một phụ nữ cầu nguyện ở chùa Jogyesa tại thủ đô Seoul. Ảnh: AP.

23h48

Hong Kong chi 1,8 triệu USD cho đêm hội pháo hoa

Màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng tại khu vực cảng Victoria của Hong Kong, chào đón năm mới 2019, tiêu tốn của thành phố gần 1,8 triệu USD.

Theo South China Morning Post, hơn 300.000 người đã đổ về khu cảng để đón xem màn trình diễn pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng nổ nghệ thuật kéo dài 10 phút.

Những buổi lễ "countdown" được tổ chức trên nhiều tuyến phố và trung tâm thương mại ở các khu vực sầm uất như Causeway Bay, Lan Kwai Fong và Tsim Sha Tsui.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 1

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 2

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 3
Ảnh: Sky News.

23h40

Người Thái đón năm mới trong quan tài

Trong khi nhiều người chào đón năm mới bằng việc đi xem pháo hoa, hàng trăm người Thái đã đến ngôi đền Takien ở ngoại ô Bangkok để nằm vào các cỗ quan tài theo một nghi lễ truyền thống. Theo AP, những người tham dự tin rằng buổi lễ này, hiện thân của cái chết và tái sinh, sẽ giúp họ rũ bỏ những điều xui xẻo trong năm cũ và được "tái sinh" để có một khởi đầu mới trong năm tiếp theo.

Những người này nằm trong quan tài, tay cầm hoa và nhang. Họ được các nhà sư phủ một lớp vải màu hồng và cầu nguyện cho những người đã chết.

Ông Bubasa Yookong, một người đến đây cùng gia đình cho biết: "Điều này không hề đáng sợ. Chúng tôi tin rằng việc này giúp thoát khỏi xui xẻo và mang lại may mắn cho cuộc sống của chúng tôi".

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 4
Ảnh: AP.

23h25

'Phố tây' ở Seoul ken đặc người

Đào Xuân Hoàng, du học sinh Việt Nam tại Seoul, cho biết ở khu phố tây Itaewon khung cảnh đang rất tấp nập, đường phố đông đúc và nhiều quán bar ở khu vực này đã không còn chỗ trống.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 5

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 6
Ảnh: NVCC.

23h20

Triều Tiên mở đại nhạc hội, bắn pháo hoa đón mừng năm mới Chính phủ Triều Tiên năm nay tổ chức một đại nhạc hội rầm rộ ngay giữa trung tâm Bình Nhưỡng, kèm với đó là màn trình diễn pháo hoa nhiều màu sắc để đón mừng năm mới 2019.

23h03

Pháo hoa sớm ở Singapore

Màn pháo hoa trước giao thừa ở Singapore khiến khung cảnh vịnh Marina trở nên lung linh. Đảo quốc sư tử là một trong những nơi có màn trình diễn ánh sáng, màu sắc, vũ điệu xuất sắc nhất đêm giao thừa ở châu Á hàng năm.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 7

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 8
Ảnh: Reuters.

22h50

Amsterdam: Tiệc giao thừa bắt đầu từ chiều

Đinh Ngọc Thịnh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, cho biết bầu không khí trên đường phố đang bắt đầu nhộn nhịp, hầu hết mọi người tập trung ở các quán bar và gần đến khi giao thừa mới đổ ra đường để xem pháo hoa.

Thịnh cho biết vào lúc này mới chỉ là 3-4h chiều nhưng các bữa tiệc đã bắt đầu. Tại quảng trường Dam Square, mọi người đã bắt đầu tập trung đông đúc.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 9

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 10
Ảnh: NVCC.

22h30

Ông Tập tránh nói về chiến tranh thương mại trong thông điệp năm mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định cam kết đẩy mạnh cải cách kinh tế tại Trung Quốc trong thông điệp năm mới 2019.

Ông Tập cũng khẳng định trong năm 2018 Bắc Kinh đã xúc tiến hơn 100 chính sách cải cách quan trọng. Ông nhấn mạnh công cuộc cải cách tại Trung Quốc đang tăng tốc.

"Thế giới đã nhìn thấy sự quyết tâm của Trung Quốc trong nỗ lực cải cách và mở cửa", ông khẳng định. "Tốc độ cải cách sẽ không bị trì trệ. Cánh cửa sẽ ngày càng rộng mở".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc không nhắc đến cuộc chiến thương mại với Mỹ, dù chỉ 60 ngày nữa sẽ là hạn chót đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận năm 2019 sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức cho Trung Quốc.

"Dù tình hình thế giới thay đổi ra sao, niềm tin và quyết tâm bảo vệ an ninh và chủ quyền Trung Quốc sẽ không thay đổi", ông Tập cho biết.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 11

22h25

Thượng Hải tăng cường an ninh

Cảnh sát bán quân sự túc trực tại khu vực Bến Thượng Hải. Một vụ giẫm đạp từng diễn ra tại lễ đếm ngược năm 2014 ở thành phố này khiến 36 người thiệt mạng.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 12

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 13

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 14
Ảnh: Reuters.

22h00

Pháp siết chặt an ninh, đối phó biểu tình

Hơn 147.000 nhân viên an ninh đã được huy động trên khắp nước Pháp để đảm bảo an toàn cho lễ đón năm mới, trong bối cảnh những người biểu tình thuộc phong trào "áo khoác vàng" dự định tiếp tục tuần hành phản đối ở đại lộ Champs Élysées.

Tổng thống Emmanuel Macron sẽ phát biểu trên truyền hình về các kế hoạch trong năm 2019 của chính phủ, khi mà tỷ lệ ủng hộ ông đang ở mức thấp kỷ lục.

Những người được huy động bao gồm cảnh sát, quân đội, nhân viên an ninh dân sự và lính cứu hỏa. Tất cả sẽ túc trực ở các thành phố lớn để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, trong đó có cả mối đe dọa khủng bố. Một tay súng đã giết chết 5 người ở khu chợ Giáng sinh Strasbourg vào đầu tháng này.

Ở các thành phố phía nam như Bordeaux và Nice, cảnh sát được chuẩn bị để đối phó với những cuộc biểu tình của những người khoác áo vàng.

Những người biểu tình chống chính phủ đang tiếp tục lập rào chắn ở các khu vực vòng xuyến cũng như trạm thu phí trên đường cao tốc. Họ vẫn tuần hành ở các thành phố lớn vào mỗi dịp cuối tuần để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao so với thu nhập, yêu cầu các điều kiện làm việc tốt hơn và chấm dứt cái mà họ cho là sự kiêu ngạo và xa rời thực tế của ông Macron và tầng lớp tinh hoa.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 15
Người ủng hộ phong trào "áo khoác vàng" tiếp tục tuần hành tại thị trấn Biarritz, phía nam nước Pháp, hôm 30/12. Ảnh: AP.

Thông điệp năm mới của tổng thư ký LHQ

Trong thông điệp trước thềm năm mới 2019, đăng tải vào ngày 28/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa nhắc nhở thế giới rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa đến sự sinh tồn của nhân loại. Ông cảnh báo "giờ đây là lúc chúng ta cần nắm lấy cơ hội tốt nhất và cuối cùng của nhân loại".

Nhà ngoại giao hàng đầu Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận sự gia tăng về chia rẽ địa chính trị, bất bình đẳng và vô cảm trên thế giới. Ông bày tỏ mối lo ngại khi "một vài người lại nắm trong tay sự giàu có của một nửa nhân loại".

"Tuy nhiên, tôi thấy vẫn còn nhiều lý do để chúng ta tiếp tục hy vọng. Bước sang năm mới, tôi hy vọng chúng ta thêm quyết tâm đối diện các mối đe dọa, bảo vệ nhân phẩm và cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn", ông Guterres nhấn mạnh.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 16
Ảnh: Liên Hiệp Quốc.

Du học sinh VN ở Nhật đi 'đếm ngược', lễ chùa đầu năm

Lê Tuyết Mai, du học sinh Việt Nam tại Chiba, Nhật Bản, cho biết cô rất háo hức chứng kiến giờ phút giao thừa năm nay, vì đây là năm đầu tiên cô đón "tết tây" ở nước ngoài.

"Đây là lần đầu tiên mình đón năm mới ở Nhật. Không có gia đình bên cạnh nhưng vì có các anh chị, các bạn du học sinh người Việt ở bên nên mình cảm thấy rất ấm áp", Mai nói với Zing.vn.

Mai và nhóm du học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc tế Kanda đã tập trung tại nhà một thành viên để tổ chức bữa tiệc nhỏ với các món như bánh chưng, giò chả, bò kho bánh mì. Sau đó, cả nhóm sẽ bắt tàu đến khu Shibuya ở Tokyo (đi khoảng một tiếng) để tham gia chương trình "đếm ngược" rồi đi chùa đầu năm.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 17
Ảnh: NVCC.

20h53

Pháo hoa Sydney 'danh bất hư truyền'

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 18

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 19

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 20

'Tết tây' ở Trung Quốc

Tết dương lịch không được tổ chức rộng rãi ở Trung Quốc đại lục vì Tết Nguyên đán vào tháng 2 là dịp lễ quan trọng hơn. Song các sự kiện đếm ngược chào năm mới vẫn được tổ chức ở các thành phố lớn. Mọi người cũng đến chùa để rung chuông và cầu nguyện.

Tại Bắc Kinh, một buổi gala được tổ chức với sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng tại tổ hợp Olympic, nơi từng diễn ra Thế vận hội mùa hè 2008. Sự kiện này hướng đến Thế vận hội mùa đông 2022 cũng diễn ra ở thủ đô của Trung Quốc. Nhiệt độ hiện tại ở Bắc Kinh cũng xuống tới âm 7 độ C, khiến cho ít người muốn ra tập trung ở nơi công cộng.

Tại Thượng Hải, cảnh sát được tăng cường để đảm bảo an ninh ở các khu vực có tập trung đông người. Một vụ giẫm đạp từng diễn ra tại lễ đếm ngược năm 2014 ở thành phố này khiến 36 người thiệt mạng.

Tại Hong Kong, các tòa nhà chọc trời biểu tượng của thành phố đều trình diễn ánh sáng đẹp mắt. Đêm nay sẽ có lễ hội ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa trên cảng Victoria, dự kiến thu hút 300.000 người theo dõi.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 21
Trang trí chào năm mới 2019 tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Peng Hua/Pacific Press.

20h20 

Nhiệt độ ở Hàn Quốc giảm thấp

Từ Seoul, bạn Thu Trang chia sẻ năm nay tại Hàn Quốc, nhiệt độ đêm giao thừa khá thấp (khoảng âm 6 độ C), nên chính phủ kéo dài hoạt động của các phương tiện tới 2h sáng (so với bình thường là 0h).

"Đêm nay người dân đổ về phía quảng trường Gwanghwamun khá đông vì ở đây có treo một cái chuông đồng rất to", Trang nói với Zing.vn.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 22
Ảnh: NVCC.

20h05

Sydney, Melbourne đồng loạt bắn 22,5 tấn pháo hoa

Australia vừa bước sang năm mới 2019 với màn trình diễn pháo hoa trứ danh tại Sydney và nhiều thành phố khác.

Trong khi thành phố Sydney sử dụng 8,5 tấn pháo hoa cho sự kiện đón năm mới, thành phố Melbourne cùng múi giờ cũng sử dụng đến 14 tấn pháo hoa để chào mừng năm mới 2019.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 23
Pháo hoa rực rỡ tại khu vực cầu cảng và nhà hát "con sò" của Sydney khi vừa bước sang năm 2019. Ảnh: Getty.

Pháo hoa sớm ở Sydney

Người dân Sydney đã được thưởng thức màn pháo hoa sớm lúc 21h tại khu vực bến cảng và nhà hát "con sò".

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 24

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 25
Ảnh: Getty, AAP.

'Dịp hiếm hoi để thấy sự lộn xộn của người Đức'

"Người Đức có thói quen tự bắn pháo hoa mừng năm mới. Mặc dù chính quyền thành phố thường chỉ bắn 15 phút giao thừa như ở Việt Nam, giới trẻ Đức đã mua và bắt đầu bắn pháo hoa từ sau Noel kéo dài đến sáng ngày 1/1 năm mới", Việt Hưng, 25 tuổi, du học sinh tại Flensburg, bang Schleswig-Holstein, Đức, chia sẻ với Zing.vn.

"Đặc biệt, đêm giao thừa là dịp hiếm hoi để thấy sự lộn xộn của người Đức, khi mà xe cứu thương và lính cứu hỏa phải túc trực ở những địa điểm đông người để đề phòng tai nạn, cũng như dọn dẹp bãi chiến trường do người dân đi ăn mừng năm mới để lại, như mảnh vỏ chai, xác pháo hoa", Hưng cho biết.

Đêm giao thừa, trong khi giới trẻ đa phần đổ ra đường xem pháo hoa và tiệc tùng, người già thường đón năm mới lặng lẽ hơn ở các nhà hàng, nơi họ nâng ly rượu vang, ăn berliner (một loại bánh đặc trưng của Đức) và nhảy một điệu để mừng năm mới.

"Mình cảm nhận rõ điều này do từng làm việc tại nhà hàng người Hoa vào đúng đêm giao thừa năm 2018. Đêm đó mình phục vụ xong cũng chạy ra phụ bắn pháo hoa với các nhân viên nhà hàng. May mắn là cuối ngày còn được lì xì 20 euro", Hưng chia sẻ.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 26
Người Đức có truyền thống tự bắn pháo hoa để ăn mừng năm mới. Ảnh: Michael Schulz.

Pháo hoa rực rỡ đón năm 2019 tại New Zealand

Người Việt ở Nhật làm mì soba

Từ Tokyo, Nhật Bản, hai bạn Thái Anh (bên phải trong ảnh) và Trà My cho biết một số người Việt ở Nhật làm món mì soba để ăn trong ngày cuối năm. Theo quan niệm của người Nhật, mì soba dễ đứt, nên món ăn này sẽ giúp cắt đứt những xui xẻo của năm cũ để chào đón năm mới.

Ngoài ra, truyền hình Nhật sẽ có chương trình đặc biệt "Kohaku" vào tối giao thừa, giống như chương trình Táo Quân của Việt Nam. Các ca sĩ nổi tiếng sẽ chia thành 2 đội đỏ và trắng, lần lượt biểu diễn từ 7h tối đến 12h đêm.

Ảnh: NVCC.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 27

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 28

Du khách đội mưa, cắm trại qua đêm chờ pháo hoa ở Sydney

Hàng nghìn người dân và du khách tại Sydney đổ về khu vực bến cảng để trông chờ màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng của thành phố, bất chấp trời đổ mưa.

Chiều 31/12, mưa giông bất ngờ ập đến vùng duyên phải phía đông Australia. Nhiều khu vực trong chiều nay có mưa lớn kèm theo sấm chớp. Cơ quan khí tượng Sydney dự báo cơn bão sẽ sớm di chuyển qua khỏi địa phận thành phố.

Nhiều người đã mặc kệ trời mưa, quyết ngồi lại giữ cho mình một chỗ đứng lý tưởng để quan sát pháo hoa đêm nay, theo ABC Australia. Hàng nghìn người đã đổ về khuôn viên Vườn Bách thảo Hoàng gia. Một số còn cắm trại qua đêm để giành được vị trí quan sát tốt nhất.

Ban tổ chức sự kiện cũng xác nhận màn trình diễn pháo hoa hiện không gặp khó khăn nào và sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch.

Ước tính gần 1,5 triệu người sẽ tập trung tại khu vực bờ biển quanh cảng Sydney để chiêm ngưỡng pháo hoa.

"Tôi muốn có được vị trí đẹp nhất để ngắm pháo hoa đêm nay. Pháo hoa Sydney vô cùng nổi tiếng", Shih-Yinu Chen, một khách du lịch từ Đài Loan, chia sẻ cô cùng các bạn đã giữ chỗ suốt 50 tiếng tại Vườn Bách thảo Hoàng gia.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 29

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 30
Người dân và du khách đội mưa chiều 31/12 để giữ chỗ xem pháo hoa Sydney. Ảnh: SMH, ABC.

New Zealand chào năm mới 2019

Sau các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, New Zealand trở thành nước lớn đầu tiên bước sang năm mới 2019. 

Màn trình diễn pháo hoa tại Aukland, thành phố lớn nhất New Zealand, đã bắt đầu (ảnh chụp màn hình).

Theo New Zealand Herald, hội đồng thành phố Auckland đã tuyên bố sẽ không phản hồi bất kỳ khiếu nại nào về tiếng ồn trong khung giờ từ 18h ngày 31/12/2018 đến 2h ngày 1/1/2019.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 31

Giáo sĩ Nhật Bản làm lễ đón năm mới

Các giáo sĩ Thần đạo rời đền Minh Trị (Meiji) ở Tokyo sau buổi thực hiện nghi lễ đón năm mới 2019. Ngôi đền mở cửa từ năm 1920, thờ Nhật hoàng Minh Trị (mất năm 1912) và Hoàng hậu Shoken (mất năm 1914). Ảnh: Reuters.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 32

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 33

Nơi đầu tiên đón năm mới 2019

Nơi đầu tiên đón năm mới là hai quốc đảo Samoa và Tonga trên Thái Bình Dương. Vào lúc 17h (giờ Việt Nam), những khu vực này đã bước qua năm mới 2019.

Quốc đảo Samoa, một đảo nhỏ chỉ với 250.000 người sinh sống, là phần phía tây của quần đảo Samoa. Trong khi đó, vương quốc Tonga là một quần đảo độc lập ở Nam Thái Bình Dương.

Năm nay là năm đầu tiên Samoa bắn pháo hoa chào đón năm mới. Chính phủ Samoa tuyên bố hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa giờ đây sẽ trở thành một sự kiện thường niên.

Điều thú vị là lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ, dù nằm kế quốc đảo Samoa, nhưng lệch múi giờ nên phải chờ 12 tiếng nữa mới được đón năm mới.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 34
Đảo quốc Samoa thuộc quần đảo Samoa ở phía Nam Thái Bình Dương. Bên cạnh là đảo Samoa thuộc Mỹ. Đồ họa: CNN.

Sydney bắn 8,5 tấn pháo hoa đón năm mới

Giới chức bang New South Wales cho biết sự kiện bắn pháp hoa đón năm mới 2019 tại thành phố Sydney có tổng chi phí lên đến 5,78 triệu USD, theo Guardian.

Tổng cộng gần 8,5 tấn pháo hoa sẽ được sử dụng, thực hiện hơn 100.000 hiệu ứng pháo hoa và 35.000 quả pháo tạo hình sao chổi. 

Chủ đề của buổi trình diễn pháo hoa năm nay là "Nhịp đập của Sydney". Các hiệu ứng được thể hiện với ba màu sắc chủ đạo là vàng, bạc và tím. Buổi trình diễn được thực hiện trên nền nhạc A Natural Woman của nghệ sĩ Aretha Fraklin - nữ ca sĩ da màu nổi tiếng vừa qua đời vào tháng 8.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 35
Các chuyên gia chất nổ chuẩn bị cho sự kiện bắn pháo hoa tại Sydney. Ảnh: Northern Daily Leader.

Vé xem pháo hoa ở Sydney lên đến 335 USD

Theo cổng thông tin thành phố Sydney, 19 trong số 51 sự kiện chính thức chào đón năm mới 2019 sẽ bán vé cho khách tham gia ngắm pháo hoa.

Nhiều địa điểm có giá vé lên đến 335 USD, chưa bao gồm chi phí cho thức uống có cồn. Việc mang thức uống có cồn vào những sự kiện mở cửa tự do đều bị cấm bởi chính quyền bang New South Wales.

Một số địa điểm bán vé, như đường Hickson hay cầu cảng Pirrama Park, trước kia mở cửa tự do cho người dân, theo Guardian.

Thị trưởng Sydney Clover Moore ngày 31/12 nhấn mạnh các sự kiện này đều được tổ chức trên phần đất được quản lý bởi nhũng cơ quan chính phủ. "Tôi vô cùng bất bình khi có những người muốn kiếm tiền từ những sự kiện đáng lẽ phải giúp đoàn kết cộng đồng và ngợi ca vẻ đẹp của thành phố", bà cho biết.

"Chúng tôi cho rằng cơ quan quản lý bất động sản bang New South Wales và Vườn Bách thảo Hoàng gia không nên kiếm tiền từ những sự kiện cộng đồng vào dịp giao thừa", bà nhấn mạnh.

Singapore, Triều Tiên, Hong Kong rực rỡ trong pháo hoa giao thừa - 36
Người dân tại Sydney có mặt từ trưa để giữ chỗ ngắm pháo hoa đón năm mới 2019. Ảnh: Getty.

Theo Thanh Danh - Sơn Trần (Tri Thức Trực Tuyến)