Thế giới

Cấp dưới “bán đứng” ông Trump để được miễn tội?

Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bị sa thải hồi tháng trước, đồng ý điều trần trước Ủy ban tình báo quốc hội về mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga, đổi lại ông muốn được miễn tội.

Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bị sa thải hồi tháng trước, đồng ý điều trần trước Ủy ban tình báo quốc hội về mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga, đổi lại ông muốn được miễn tội.

 Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. (Ảnh: AFP)

BBC dẫn thông báo từ Robert Kelner, luật sư riêng của ông Flynn, ngày 30/3 cho biết: "Ông Flynn chắc chắn có chuyện muốn nói, ông ấy rất muốn chia sẻ về điều đó nếu điều kiện cho phép”. Luật sư này cũng nhấn mạnh, ông Flynn cần được bảo vệ trước nguy cơ bị “xét xử không công bằng”.

Ông Flynn bị sa thải hồi tháng 2 sau khi che giấu Nhà Trắng về các cuộc trao đổi với đại sứ Nga. Ông là một trong những quan chức trong chính quyền hoặc trong đội ngũ tranh cử của ông Trump bị điều tra vì mối quan hệ với Nga trong bối cảnh giới chức Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Thời báo Phố Wall hôm qua cho biết, ông Flynn đã thảo luận với cơ quan chức năng để có được cam kết miễn tội. Tuy nhiên, trợ lý Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ cho biết, họ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào như vậy từ phía ông Flynn. Người phát ngôn của Ủy ban tình báo Thượng viện từ chối bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ đã vin vào bình luận của ông Flynn nói rằng: “Có phạm tội thì mới cần đề nghị ân xá”.

Theo Minh Phương (Dân Trí)