Thế giới

Cao ủy EU: Không thể tin nổi cách Anh đàm phán Brexit

Cao ủy EU phụ trách nông nghiệp chỉ trích Anh không nhất quán và thiếu chuẩn bị trong cuộc đàm phán về các điều khoản rời Liên minh Châu Âu.

Cao ủy EU phụ trách nông nghiệp chỉ trích Anh không nhất quán và thiếu chuẩn bị trong cuộc đàm phán về các điều khoản rời Liên minh Châu Âu.

Theo ông Hogan, cách tiếp cận đàm phán của London là thiếu nhất quán và thiếu phối hợp đến mức "không thể tin được". Ông này nói sự bế tắc mà Anh và EU gặp phải trong cuộc đàm phán giữa tháng 7 là "rất đáng thất vọng".

"Đã 4 tháng kể từ khi Anh chính thức yêu cầu rời EU và vẫn chưa có tiến triển gì. Chúng ta chỉ còn khoảng 1 năm trước khi mọi thứ phải được thông qua tại Nghị viện Châu Âu", Irish Times dẫn lời ông Hogan nói.

Cao uy EU: Khong the tin noi cach Anh dam phan Brexit hinh anh 1

Cao ủy phụ trách nông nghiệp Châu Âu Phil Hogan. Ảnh: Getty.

Các cuộc đàm phán giữa Anh và EU hiện vẫn bế tắc do bất đồng trên nhiều chính sách quan trọng. Trong vòng đàm phán mới nhất vào trung tuần tháng 7 vừa qua, EU và Anh thừa nhận có sự khác biệt lớn trong quan điểm về chính sách biên giới, quyền công dân của 2 bên và số tiền Anh phải trả để rời EU.

"Người Anh vẫn mập mờ về vấn đề tài chính, quyền công dân và vấn đề Ireland. Chúng tôi yêu cầu họ phải làm rõ những điểm này", Michel Barnier, trưởng nhóm đàm phán của EU, cho biết.

Ông Barnier cảnh báo nếu đối thoại vẫn tiếp tục bế tắc như hiện nay, kế hoạch Brexit có thể sẽ không đạt được những cột mốc như dự tính ban đầu.

Người Anh bỏ phiếu quyết định rời EU, hay còn gọi là Brexit, sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016. Tiến trình Brexit chính thức được kích hoạt hôm 29/3 vừa qua bởi Thủ tướng Anh Theresa May. Dự kiến, London và Brussels sẽ trải qua quá trình đàm phán 2 năm trước khi đảo quốc sương mù chính thức rời khỏi EU. 

Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)