Thế giới

Cảnh sát Pháp bắt 200 người bạo động ngày Quốc tế Lao động

Cảnh sát Paris đã bắt gần 200 người biểu tình đeo mặt nạ có hành vi đập phá cửa hàng và đốt cháy ôtô trong cuộc biểu tình Quốc tế Lao động.

Theo BBC, các nhóm vô chính phủ cực tả, được gọi là Black Blocs, đã phá vỡ một cuộc biểu tình hòa bình chống lại cải cách lao động khu vực công của Tổng thống Emmanuel Macron.

Cảnh sát cho biết khoảng 1.200 người biểu tình đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu dẫn đầu cuộc biểu tình thường niên ngày 1/5 được tổ chức bởi các công đoàn.

Cảnh sát Pháp bắt 200 người bạo động ngày Quốc tế Lao động
Người biểu tình Pháp bên ngoài cửa hiệu McDonald's bị đập phá. Ảnh: EPA.

Nhóm người mặc đồ đen đã gây hỗn loạn trong cuộc biểu tình bằng bạo lực, đập vỡ cửa kính các cửa hàng dọc tuyến đường và đốt một tiệm McDonald’s gần trạm Austerlitz. Nhiều phương tiện giao thông và đại lý xe ôtô cũng bị đốt cháy, và graffiti xuất hiện nguệch ngoạc trên tường.

Trong nỗ lực giải tán cuộc biểu tình, cảnh sát đã phun hơi cay và nước vào đám đông. Bốn người, gồm một sĩ quan cảnh sát, bị thương nhẹ.

Phát ngôn viên chính phủ Benjamin Griveaux chỉ trích những người biểu tình che mặt. "Khi bạn có những niềm tin chân thành, bạn thể hiện bằng khuôn mặt của mình," ông nói. "Những người đội mũ trùm đầu là kẻ thù của nền dân chủ".

Cảnh sát Pháp bắt 200 người bạo động ngày Quốc tế Lao động - 1
Ôtô, xe máy bốc cháy tại trung tâm thủ đô Paris. Ảnh: Getty.

Số lượng người biểu tình hòa bình tại cuộc biểu tình chính vào ngày 1/5 là khoảng 55.000 người. Theo phía cảnh sát, con số chỉ khoảng 20.000 người.

Quy mô của cuộc biểu tình này nhỏ hơn so với cuộc biểu tình của 223.000 người diễn ra ở Paris vào tháng 9/2017 để phản đối các cuộc cải cách của chính phủ.

Tại Pháp, nhiều công đoàn bày tỏ sự bất mãn với chính sách cải cách của ông Macron. Nhân viên đường sắt đã bắt đầu ba tháng đình công trên toàn quốc vì kế hoạch cải tạo, quy hoạch tuyến đường sắt quốc gia SNCF.

Hàng chục nghìn giáo viên, y tá và các công nhân khác đã tham gia đình công cùng đội ngũ nhân viên đường sắt vào tháng 3. Tổng thống Macron nói rằng ông sẽ không rút lại chương trình nghị sự của mình.

Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)