Thế giới

Cảnh sát Paris đụng độ người biểu tình phản đối bà Le Pen

Đã có 6 cảnh sát bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, trong các cuộc xô xát giữa cảnh sát và những người biểu tình phản đối bà Le Pen tại Paris.

Đã có 6 cảnh sát bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng, trong các cuộc xô xát giữa cảnh sát và những người biểu tình phản đối bà Le Pen tại Paris.

Cảnh sát Paris đụng độ người biểu tình phản đối bà Le Pen

Theo báo Telegraph (Anh), các cuộc đụng độ xảy ra trong khi những đám đông người đang tuần hành kỷ niệm ngày quốc tế lao động (1-5) tại thủ đô Paris.

Giữa đám đông tuần hành ôn hòa, một số thanh niên bịt mặt đã ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát, khiến lực lượng này phải dùng súng hơi cay đáp trả. Cảnh sát đã bắt giữ 5 trường hợp vì ‘mang theo vũ khí cấm”.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết một cảnh sát ‘bị thương rất nặng ở tay và mặt do bị bỏng vì bom xăng’. Một người khác cũng bị thương ở tay vì một quả lựu đạn.

Bộ trưởng nội vụ Pháp Matthias Fekl lên án hành vi bạo lực rất nghiêm trọng của hàng trăm tội phạm phá hoại chuyên nghiệp với chỉ một mục đích duy nhất: tấn công các lực lượng an ninh và gây tổn thất. Ông Matthias Fekl nói những kẻ này đến để ‘gây thương tích và giết các cảnh sát’.

Các đoạn video ghi lại từ hiện trường cho thấy cảnh sát đã bao vây khoảng 150 người biểu tình phá rối, làm gián đoạn cuộc tuần hành ôn hòa. Những người này đã bị cô lập ở một khu vực nhưng vẫn cố tình ném bom xăng ra đường phố.

Hơn 9.000 cảnh sát và binh sĩ có vũ trang đã được điều động để giữ trật tự trong ngày 1-5 khi các hội viên nghiệp đoàn và người biểu tình đổ ra đường tuần hành biểu dương lực lượng và đòi quyền lợi cho người lao động.

Ngày quốc tế lao động năm nay ở Pháp còn có thêm các phong trào kêu gọi ngăn cản ứng cử viên tổng thống đảng cực hữu Marine Le Pen đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai diễn ra ngày 7-5 tới.

Báo The Sun (Anh) dẫn lời một nhà hoạt động cánh tả là cô Nicole, 22 tuổi cho biết: “Hàng ngàn người chúng tôi đổ ra đường hôm nay để bảo vệ cho công lý và sự đúng đắn”.

Cũng theo cô Nicole, những người cánh tả phản đối bà Le Pen vì cho rằng bà đại diện cho tư tưởng phân biệt chủng tộc và thù hận.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)