Thế giới

Cảnh sát Hungary bắn vòi rồng, hơi cay chặn người nhập cư

Để trấn áp dòng người di cư cố gắng chui qua hàng rào dây thép gai qua biến giới Serbia, cảnh sát Hungary buộc phải phun hơi cay và vòi rồng để ngăn cản.

Để trấn áp dòng người di cư cố gắng chui qua hàng rào dây thép gai qua biến giới Serbia, cảnh sát Hungary buộc phải phun hơi cay và vòi rồng để ngăn cản.
Theo hãng tin Pháp, khoảng 300 đặc nhiệm TEK, lực lượng bán quân sự của Hungary, xịt nước và hơi cay vào người di cư khi họ đang cố gắng chui hoặc nhảy qua hàng rào dây thép gai ở thị trấn Horgos, giáp biên giới Serbia. Ảnh: RTE News

Nhóm người di cư trốn qua cửa khẩu với Serbia và bị lực lượng chống bạo động cản trở. "Cảnh sát đang áp dụng các biện pháp phù hợp theo luật để bảo vệ biên giới quốc gia và biên giới của Liên minh châu Âu", cảnh sát Hungary cho hay. Ảnh: APTN

Theo giới chức Hungary, người tị nạn rất hung hãn. Họ ném đá, vỏ chai vào cảnh sát qua hàng rào dây thép gai. Ảnh: Reuters

Nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi hơi cay từ cảnh sát. Xe cứu thương đang tới hiện trường. Theo AP, hiện chưa rõ bao nhiêu người bị thương. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Hungary và người di cư đứng hai bên hàng rào dây thép gai. Hàng trăm người di cư đã qua biên giới Serbia để tới Croatia sau khi nhiều nguồn tin cho rằng ít nhất 10 xe bus chở người tị nạn đã đổi hành trình không đi qua Hungary.

Một phụ nữ bất lực nhìn về phía lực lượng an ninh bên kia biên giới.

Người tị nạn ngủ trên đường cao tốc, cạnh một hàng rào tại biên giới Hungary - Serbia sáng 16/9.

Người tị nạn đi qua vùng nông thôn ở Serbia, giáp biên giới với Croatia sáng nay.
 
>> Bị chặn ở Hungary, người di cư đổ về Croatia
>> Hành trình bơi qua Địa Trung Hải trong đêm của hai người tị nạn
>> Tỷ phú Ai Cập đã chọn được đảo để mua cho người tị nạn
 
Theo Tống Hoa (Zing.vn)