Thế giới

Cảnh sát Hàn Quốc xin lệnh bắt 'nữ vương' Korean Air

Bà Lee Myung Hee bị cảnh sát cáo buộc lợi dụng vị thế và quyền lực của mình nhiều lần hành hung, sỉ nhục và gây thương tích cho người khác.

Yonhap cho biết cảnh sát Hàn Quốc ngày 31/5 đã gửi đơn xin lệnh bắt giữ bà Lee Myung Hee, 69 tuổi, vợ chủ tịch hãng hàng không Korean Air Cho Yang Ho. Cảnh sát cáo buộc bà Lee xúc phạm và hành hung nhiều công nhân xây dựng, nhân viên công ty và người dưới quyền.

"Lợi dụng vị thế xã hội của mình, bà Lee thường xuyên hành hung, sỉ nhục và gây thương tích cho những người yếu thế nhưng vẫn không cảm thấy tội lỗi. Đây là vụ án nghiêm trọng nhưng bà Lee đã phủ nhận mọi cáo buộc, lấy cớ không nhớ những vụ việc đã qua. Có khả năng bà sẽ hủy chứng cứ", đơn xin bắt giữ bà Lee Myung Hee viết.

Cảnh sát Hàn Quốc xin lệnh bắt 'nữ vương' Korean Air
Bà Lee Myung Hee (giữa) trả lời báo chí trước trụ sở cảnh sát Seoul. Ảnh: AP.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2018, bà Lee có 24 lần lợi dụng vị thế của mình để hành hung hoặc sỉ nhục 11 nạn nhân là những người dưới quyền. Bà Lee bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn 15 tiếng vào ngày 28/5 và 11 tiếng vào ngày 30/5.

Giới chức Hàn Quốc cho biết "nữ vương" Korea Air sẽ bị truy tố 7 tội danh.

Hồi tháng 4, dân mạng tại Hàn Quốc cũng lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ, được cho là bà Lee, thô bạo đẩy một nữ công nhân và ném tài liệu xuống đất. Cơ quan điều tra cho biết bà Lee thậm chí từng ném kéo tỉa cây vào một nhân viên bảo vệ chỉ vì ông không để ý trông coi cổng nhà. 

Cảnh sát Hàn Quốc xin lệnh bắt 'nữ vương' Korean Air - 1
Hai ái nữ của chủ tịch Korean Air, Cho Hyun Ah (trái) và Cho Hyun Min cũng "nổi tiếng" thường lợi dụng quyền lực để hành hung, sỉ nhục cấp dưới. Ảnh: Yonhap.

Vụ bê bối trên đã khiến "đế chế" Korean Air chìm sâu trong khủng hoảng. Tháng trước, Chủ tịch tập đoàn Hanjin và Korean Air Cho Yang Ho phải công khai xin lỗi vì “hành vi chưa trưởng thành” của con gái út Cho Hyun Min. Cô này bị buộc tội hắt nước vào mặt giám đốc một công ty quảng cáo trong cuộc họp, khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ.

Hôm 24/5, trưởng nữ nhà Cho, bà Cho Hyun Ah bị cơ quan nhập cư triệu tập vì cáo buộc thuê 10 người giúp việc Philippines, trong khi pháp luật Hàn Quốc cấm trả tiền cho người nước ngoài để phục vụ tại tư gia. Hai ái nữ nhà Cho đã rút khỏi vị trí giám đốc điều hành và mọi chức vụ khác tại tập đoàn Hanjin.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)