Thế giới

Cảnh sát Đức bắt 2 nghi can hỗ trợ khủng bố ở Berlin

Cảnh sát Berlin đã bắt giam hai người đàn ông vì tình nghi họ đang tuyển mộ binh sĩ, mua sắm trang thiết bị và tài trợ cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Cảnh sát Berlin đã bắt giam hai người đàn ông vì tình nghi họ đang tuyển mộ binh sĩ, mua sắm trang thiết bị và tài trợ cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
 
Hai kẻ tình nghi này bị bắt sáng ngày 16.1 trong một loạt đợt truy kích ở thủ đô của Đức, liên quan đến cuộc tìm kiếm trong 11 khu dân cư của 250 cảnh sát.
 
Nhà chức trách cho hay, các cuộc đột kích là một phần của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng qua nhằm vào một nhóm nhỏ các phần tử cực đoan có trụ sở tại Berlin.
 
Người đứng đầu nhóm này là Ismet D., khoảng 41 tuổi, bị buộc tội tổ chức một nhóm lớn gồm những người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Nga chiến đấu chống lại những người không theo đạo ở Syria.
 
Emin F., 43 tuổi, bị buộc tội cung cấp tài chính cho nhóm này.
 
Cảnh sát cho hay, không có bằng chứng những người này đang lập kế hoạch tấn công ở Đức.
 
>> “Sói đơn độc” đe dọa toàn cầu
 
Theo Thảo Nguyên (Lao Động)