Thế giới

Cảnh báo cứng rắn Triều Tiên, Đại sứ Mỹ hối thúc Trung Quốc hành động

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cuối tuần qua tiếp tục cảnh báo “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên, đồng thời hối thúc Trung Quốc hành động hơn nữa để kiềm chế Bình Nhưỡng.

Cảnh báo cứng rắn Triều Tiên, Đại sứ Mỹ hối thúc Trung Quốc hành động
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Hale

Theo hãng tin RT, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 10/12 có cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình Fox News Sunday về vấn đề Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Haley nói rằng, Trung Quốc và cộng đồng quốc tế đang thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.

Tuy vậy, bà Haley một lần nữa hối thúc Trung Quốc hành động hơn nữa trong vấn đề Triều Tiên. “Rõ ràng, Trung Quốc có thể hành động hơn nữa. Chúng tôi đang gây sức ép tối đa với họ (Trung Quốc). Lần cuối cùng họ cắt hoàn toàn cung dầu cho Triều Tiên, Triều Tiên đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán. Vì thế, chúng tôi nói rằng họ cần hành động hơn nữa. Nếu không, chúng tôi sẽ tự giải quyết và chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận vòng trừng phạt thứ hai”, bà Haley nói.

“Đã đến lúc Trung Quốc cần hành động”, đại sứ Mỹ nhấn mạnh.

Ở phần cuối cuộc phỏng vấn, Đại sứ Haley một lần nữa nhắc lại cảnh báo mà bà từng đề cập hai lần trước đó. “Nếu Triều Tiên cố thử thách, đe dọa Mỹ hay bất cứ đồng minh nào của Mỹ, họ sẽ bị phá hủy hoàn toàn”, bà Haley nói.

Bình luận của Đại sứ Haley được đưa ra giữa lúc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tuần trước tiết lộ Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ để bảo vệ an ninh cho chính mình. Trong khi đó, quân đội Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài hai ngày nhằm tăng cường năng lực giám sát tên lửa Triều Tiên.

Theo Minh Phương (Dân Trí)