Thế giới

Căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ bán ngư lôi MK-48 cho Đài Loan

Giữa những căng thẳng đang ngày càng leo thang với Trung Quốc, Mỹ đã quyết định bán cho vùng lãnh thổ Đài Loan nhiều ngư lôi hạng nặng Mk-48. 

Giữa những căng thẳng đang ngày càng leo thang với Trung Quốc, Mỹ đã quyết định bán cho vùng lãnh thổ Đài Loan nhiều ngư lôi hạng nặng Mk-48. 

Tuy nhiên, Đài Loan vẫn cần trang bị vũ khí cho hạm đội tàu ngầm của mình và mới đây, sau nhiều năm trì hoãn, Mỹ đã đồng ý bán ngư lôi MK-48 cho vùng lãnh thổ này.

Đây là thông tin được tiết lộ bởi một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan với trang Defense News tuy nhiên, không nói rõ số lượng các ngư lôi Mk-48.

Mỹ vẫn bán ngư lôi cho Đài Loan bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc

Mk-48 nặng khoảng 1.600 kg, đầu đạn 295 kg, dài 5,79 m, đường kính 533 mm, tầm bắn hiệu quả 38 km khi chạy ở tốc độ 102 km/h hoặc 50 km với tốc độ 74 km/h, độ sâu hoạt động lớn nhất đạt tới 800 m.

MK-48 được phát triển bởi nhà thầu quân sự Raytheon và được miêu tả là vũ khí hữu hiệu trong việc tấn công mọi mục tiêu ở vùng nước nông cũng như nước sâu. Biến thể hiện đại nhất hiện nay là Mk 48 Mod 7 CBASS, chính thức đi vào hoạt động năm 2008 và có giá 3,8 triệu USD/quả.

Thỏa thuận mới đến đúng lúc giữa Trung Quốc và Mỹ đang có nhiều căng thẳng trên biển Đông. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng thường xuyên phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ luôn muốn tách khỏi Trung Quốc đại lục. Trung Quốc nhiều lần khẳng định rằng, bất kỳ cố gắng đòi độc lập chính thức nào của lãnh đạo vùng lãnh thổ này cũng sẽ nhận hậu quả "nghiêm trọng" từ Bắc Kinh.

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)