Thế giới

Campuchia tố lính Lào xâm phạm lãnh thổ

Thủ tướng Campuchia ra hạn chót ngày 17/8 binh sĩ Lào phải rời "khu vực xâm nhập" từ tháng 4.

Thủ tướng Campuchia ra hạn chót ngày 17/8 binh sĩ Lào phải rời "khu vực xâm nhập" từ tháng 4.

Thủ tướng Campuchia đưa ra hạn chót cho Lào rút quân vào tuần sau. Ảnh: Reuters.

Ông Hun Sen hôm nay cho rằng Lào đã điều quân xâm phạm vùng đất của Campuchia hồi tháng 4. Khoảng 30 lính Lào đã vượt qua biên giới và một số người vẫn còn ở lại, Reuters đưa tin.

Thủ tướng Campuchia tuyên bố ông đang huy động quân tới khu vực biên giới với Lào và đưa ra hạn chót lực lượng của Lào phải dời đi là ngày 17/8.

Trước đó ông Hun Sen đã trao đổi với chính phủ Lào.

"Tôi không thể giữ kiên nhẫn thêm nữa. Việc chúng ta xung đột không phải điều đúng đắn nhưng nếu họ không rút đi, chúng ta phải thực hiện điều đó. Chúng ta không tuyên bố chiến tranh, mà chỉ giành lại vùng đất của mình", ông Hun Sen nói.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)