Thế giới

Campuchia phát cảnh báo về ảnh hưởng của việc vỡ đập thủy điện Lào

Cảnh tan hoang sau vỡ đập thủy điện dọc sông Mekong ở Lào

Nước từ đập thủy điện ở Lào bị vỡ đổ vào sông Se Kong, từ đó hòa vào dòng Mekong ở khu vực gần Campuchia.

Campuchia phát cảnh báo về ảnh hưởng của việc vỡ đập thủy điện Lào
Campuchia ra cảnh báo người dân về ảnh hưởng của vụ vỡ đập ở Lào. Ảnh: FN.

Theo Fresh News, Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia hôm 24.7 cảnh báo người dân sau khi một đập thủy điện bị vỡ tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu phía đông nam Lào, cách biên giới Campuchia 70 km.

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy vỡ lúc 20h tối 23.7, khiến 5 tỷ mét khối nước tràn ngập ra khu vực lân cận, cuốn theo nhiều ngôi nhà, khiến nhiều người chết và hàng trăm người khác mất tích, theo thông tin từ chính quyền địa phương hôm 24.7.

Bộ Tài nguyên nước Campuchia cho biết, nước từ đập thủy điện bị vỡ ở Lào sẽ đổ vào sông Se Kong, con sông hòa với sông Mekong gần thị trấn Stung Treng, Campuchia.

Bộ Tài nguyên nước Campuchia cảnh báo người dân dọc theo bờ sông thận trọng đồng thời yêu cầu các cơ quan có liên quan trong trạng thái sẵn sàng để hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp cần thiết.

Theo Thanh Hà (Lao Động)