Thế giới

Campuchia lùng bắt lãnh đạo đối lập

Tờ Phnom Penh Post hôm 26.5 đưa tin lực lượng cảnh sát vũ trang đã ập vào trụ sở đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) vào sáng cùng ngày để lùng bắt Phó chủ tịch đảng Kem Sokha.

Tờ Phnom Penh Post hôm 26.5 đưa tin lực lượng cảnh sát vũ trang đã ập vào trụ sở đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) vào sáng cùng ngày để lùng bắt Phó chủ tịch đảng Kem Sokha.
 
Cảnh sát bố ráp một chiếc xe của ông Sokha trên đại lộ Norodom nhưng chỉ tìm thấy vợ ông này
Cảnh sát cũng đã bố ráp một chiếc xe của ông Sokha nhưng chỉ tìm thấy vợ ông này.
 
Ông Sokha hiện là lãnh đạo cao nhất của CNRP ở Campuchia sau khi ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng, phải lưu vong để tránh bị kết án vì tội phỉ báng. Theo Phnom Penh Post, ông Sokha bị cảnh sát lùng bắt vì liên tục khước từ lệnh triệu tập của tòa án liên quan đến các cáo buộc môi giới mại dâm.
 
Một nghị sĩ thuộc CNRP, ông Eng Chhay Eang hôm 26.5 cho biết ông Sokha hiện ẩn náu ở một nơi an toàn nhưng từ chối tiết lộ địa điểm.
 
Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh đã đưa ra thông báo kêu gọi công dân nước này tránh đến khu vực xung quanh trụ sở CNRP vì nguy cơ leo thang bạo lực tại đây.

Theo Công Chính (Thanh Niên Online)