Thế giới

Campuchia kết án 1 người Mỹ quan hệ tình dục với trẻ em

Ông Brian David Naswall, giám đốc điều hành một hãng hàng không tại Campuchia, bị kết án 10 năm tù giam về tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Ông Brian David Naswall, giám đốc điều hành một hãng hàng không tại Campuchia, bị kết án 10 năm tù giam về tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Hồi năm ngoái, ông Naswall bị bắt về tội lạm dụng 3 trẻ vị thành niên. Kể từ khi bị bắt, giám đốc Aero Cambodia còn bị cáo buộc quan hệ tình dục với 6 trẻ vị thành niên khác.

Tòa án Phnom Penh hôm 14-6 buộc tội ông Naswall có hành vị mua dâm trẻ em, đồng thời tuyên án 10 năm tù giam cộng với số tiền phạt 12.000 USD trả cho 6 trong tổng số 9 nạn nhân, tức mỗi em nhận được 2.000 USD.

Ông Naswall (đeo kính) bị kết án 10 năm tù giam. Ảnh: KHMER440
Ông Naswall (đeo kính) bị kết án 10 năm tù giam. Ảnh: KHMER440

Theo cáo trạng, ông Naswall đã quan hệ tình dục với 9 bé gái tuổi từ 8-14 trong các năm 2011, 2013 và 2015 ở Campuchia. Nghi phạm bị Cơ quan bảo vệ trẻ vị thành niên và chống buôn người bắt trên đảo Koh Pich ngày 22-5-2015. Trả lời báo Khmer Times, người đàn ông 53 tuổi cho biết không chấp nhận phán quyết và sẽ kháng án lên tòa phúc thẩm.

Trong một diễn biến khác, hôm 13-6, Campuchia đã bắt giữ 27 người Trung Quốc và Đài Loan nghi điều hành một mạng lưới viễn thông lừa gạt các nạn nhân ở Trung Quốc. Nhóm người này đã gọi điện thoại cho các nạn nhân sống ở Trung Quốc, đòi trả tiền chuộc thì mới thả người thân của họ đang ở Campuchia. Từ tháng 11 năm ngoái, chính quyền Phnom Penh đã trục xuất hơn 200 người đến từ Trung Quốc trong một chiến dịch truy quét tội phạm mạng và viễn thông.

Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)