Thế giới

Campuchia điều tra vụ mạo danh người Việt phá hoại bầu cử

Bộ Nội vụ Campuchia đang điều tra vụ một trang Facebook có tên “Hội Người VN tại Campuchia” mạo danh Hội Khmer - VN tại Campuchia (KVA) để kêu gọi công dân VN đi bỏ phiếu nhằm gây rối loạn cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29.7.

Campuchia điều tra vụ mạo danh người Việt phá hoại bầu cử
Cử tri tại Phnom Penh trong cuộc bầu cử địa phương năm 2017

Tờ Khmer Times dẫn lời Chủ tịch KVA Sim Chi đề nghị nhà chức trách Campuchia điều tra và khẳng định hội không tạo tài khoản nào trên mạng xã hội từ khi thành lập vào năm 2003.

Ông cho biết mục đích của KVA là tuyên truyền về phong tục tập quán, truyền thống, văn hóa và pháp luật của Campuchia cho người Việt sinh sống hợp pháp và đầu tư tại đây chứ không can thiệp vào chính trị.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Khieu Sopheak cũng nhận định hành động kêu gọi người mang quốc tịch VN, vốn không có tư cách cử tri ở Campuchia, đi bầu là nhằm gây rối, tạo cớ để không công nhận kết quả bầu cử sắp tới. 

Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)