Thế giới

Campuchia cảnh báo nước ngoài không can thiệp nội bộ

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 22.2 cảnh báo các quốc gia khác không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 22.2 cảnh báo các quốc gia khác không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. 

Thủ tướng Hun Sen cảnh báo các nước khác không can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia

“Tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của quý vị, thế nên tôi đề nghị quý vị không can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi. Là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi thúc giục quý vị tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Campuchia không thể chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ các nước bên ngoài”, trang tin Zee News dẫn lời ông tuyên bố.

Phát biểu của Thủ tướng Hun Sen được xem là nhằm phản ứng với quan ngại của Mỹ sau khi quốc hội Campuchia thông qua những sửa đổi trong luật về chính đảng hôm 20.2.

Luật mới cấm các chính trị gia bị tuyên án làm lãnh đạo đảng và cho phép Tòa án tối cao giải tán bất kỳ đảng phái nào có quan chức lãnh đạo bị tuyên án. Bên cạnh đó, các đảng cũng bị cấm kích động, cổ vũ ly khai hoặc bất cứ điều gì có thể gây tổn hại an ninh quốc gia.

Ông Hun Sen khẳng định những sửa đổi trên “sẽ không hạn chế tự do ngôn luận nhưng vẫn đảm bảo đoàn kết dân tộc”.

Theo Trùng Quang (Thanh Niên Online)