Thế giới

Cá mập chết vì bị lôi lên bờ chụp ảnh

Các nhân viên cứu hộ và các du khách ở Dominica đã kéo con cá mập xanh lên bờ và chụp ảnh khiến nó thiệt mạng.

Các nhân viên cứu hộ và các du khách ở Dominica đã kéo con cá mập xanh lên bờ và chụp ảnh khiến nó thiệt mạng.
 

Các nhân viên cứu hộ bị chỉ trích vì khiến con cá chết. Ảnh: Facebook của nhà hoạt động xã hội Gary Stokes

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm người, được cho là các nhân viên cứu hộ của khách sạn Hard Rock Hotel & Casino, dùng dây thừng và lưới đánh cá để vây bắt con cá mập, Fox Newsmới đây đưa tin.

Khi nó bị đưa lên bờ, những người này và các du khách, trong đó có cả trẻ em, quây lại để chụp ảnh. Một người được cho là trùm thiết bị cứu hộ để nó không cắn. Sau đó con cá đã chết.

Gary Stokes, một nhà hoạt động xã hội vì đại dương kiêm nhiếp ảnh gia, viết trên Facebook rằng "Đó thực sự là cách cư xử đáng hổ thẹn để giúp các du khách giải trí. Ở nơi khác tại vùng biển Caribbean, mọi người đang có những nỗ lực lớn để bảo vệ loài cá mập".

Theo một số báo cáo, các nhân viên cứu hộ kéo con cá lên bờ vì sợ nó sẽ cắn những người xuống nước. Tuy nhiên dữ liệu từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida cho thấy cá mập xanh ít khi tấn công con người. Từ năm 1850 đến 2013, loài này tấn công 13 vụ, trong đó có 4 người thiệt mạng.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)