Thế giới

Brazil triển khai quân đội tới biên giới Venezuela

Brazil đang gửi thêm binh sĩ và cảnh sát tới thị trấn biên giới Pacaraima, nơi các trại của người nhập cư Venezuela bị tấn công và phóng hỏa.

Đài BBC cho biết Tổng thống Brazil Michel Temer hôm 19-8 đã tổ chức một cuộc họp khẩn về việc người nhập cư Venezuela đổ vào nước này để chạy trốn khủng hoảng.

Trước đó 1 ngày, tại thị trấn biên giới Pacaraima, các trại của người nhập cư Venezuela bị tấn công và phóng hỏa sau khi có thông tin một chủ nhà hàng địa phương bị họ đánh đập.

Trong những tháng gần đây, hơn 1.000 người nhập cư Venezuela ở bang Roraima – Brazil được cho là phải quay trở về nước do bị cư dân bản địa tấn công bằng đá và gậy cũng như phóng hỏa các trại. Phía Venezuela cho biết một số chiếc xe hơi của người Brazil bị đập phá.

Brazil triển khai quân đội tới biên giới Venezuela
Cảnh sát tại hiện trường nơi các trại của người nhập cư Venezuela bị tấn công và phóng hỏa ở Pacaraima. Ảnh: EPA

Bộ An ninh Công cộng Brazil thông báo họ đã gửi thêm binh sĩ tới hỗ trợ cảnh sát ở thị trấn Pacaraima, dự kiến sẽ đến khu vực này trong ngày 20-8.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Venezuela kêu gọi nhà chức trách Brazil đảm bảo an toàn cho người nhập cư Venezuela và thực hiện các biện pháp bảo vệ gia đình cùng tài sản của họ.

Cuối tuần trước, nhiều người Venezuela tìm cách vượt biên từ Colombia vào Ecuador sau khi chính quyền Quito đề ra quy định mới, yêu cầu người nhập cư Venezuela vượt biên từ Colombia phải có hộ chiếu hợp lệ thay vì chứng minh nhân dân như trước đây.

Hầu hết những người nhập cư nói trên đang hướng về phía Nam để đoàn tụ với gia đình ở Peru và Chile. Họ rời khỏi đất nước trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng tồi tệ dẫn đến lạm phát tăng vọt và lương thực, thuốc men bị thiếu hụt.

Brazil triển khai quân đội tới biên giới Venezuela - 1
Người tị nạn Venezuela chờ nhập cảnh vào Ecuador. Ảnh: Reuters

Tại trạm kiểm soát Rumichaca gần TP Ipiales – Colombia, hàng chục người Venezuela bị tạm giữ khi đang vượt biên. Một người là giáo viên trường tiểu học tên Mayerly Isaguirre cho biết: "Chúng tôi không có tiền. Chúng tôi cần phải đi ngay bây giờ và tìm lại cuộc sống của mình".

Các tổ chức từ thiện cảnh báo những người Venezuela vượt biên bất hợp pháp sẽ bị phạt tiền khi họ đến biên giới giáp Peru. Với dòng chảy người tị nạn Venezuela đang gây căng thẳng trong khu vực, chính phủ Peru yêu cầu công dân Venezuela phải có hộ chiếu mới được nhập cảnh. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 25-8.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)