Thế giới

Brazil bắt nhóm khủng bố liên quan tới IS trước thềm Thế vận hội Olympics

Cảnh sát Brazil hôm nay bắt giữ 10 người thuộc một nhóm ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chuẩn bị tiến hành hoạt động khủng bố, hai tuần trước khi Thế vận hội Olympics khai mạc.

Cảnh sát Brazil hôm nay bắt giữ 10 người thuộc một nhóm ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chuẩn bị tiến hành hoạt động khủng bố, hai tuần trước khi Thế vận hội Olympics khai mạc.

Brazil đang tăng cường an ninh và điều tra các mối các mối đe dọa đối với Thế Vận hội Olympics. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn tin từ Bộ Tư pháp Brazil cho hay cuộc truy bắt diễn ra tại 9 bang. Tổng thống lâm thời Michel Temer đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp. 

Một tòa án ở bang miền nam Parana cho hay có những dấu hiệu cho thấy nhóm trên đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí và chiến thuật du kích để thực hiện ý đồ.

Trang Globonews đưa tin các thành viên trong nhóm trên liên quan tới IS nhưng thông tin này chưa được xác nhận. 

Cơ quan tình báo Brazil hôm 19/7 cho hay đang điều tra tất cả các mối đe dọa đối với Thế Vận hội Olympics sau khi một nhóm Hồi giáo Brazil cam kết trung thành với IS. Sự kiện thể thao này sẽ mở màn tại thành phố Rio de Janeiro ngày 5/8 tới.

Nhóm tình báo SITE, chuyên theo dõi hoạt động khủng bố trên mạng Internet, trước đó cho hay nhóm này tự xưng là "Ansar al-Khilafah Brazil", tuyên bố đi theo thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi và tuyên truyền cho nhóm phiến quân bằng tiếng Arab, tiếng Anh và Bồ Đào Nha.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)