Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp tới Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thông báo với một hãng tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ thăm Việt Nam vào cuối tháng 5.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thông báo với một hãng tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ thăm Việt Nam vào cuối tháng 5.

Ông Aston Carter. Ảnh: AP

 
Hôm 21/5, ông Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của Bloomberg. Đây là lần đầu tiên ông trả lời phỏng vấn một hãng tin phương Tây từ khi nhậm chức đại sứ tại Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn, ông xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ thăm Việt Nam vào cuối tháng này.
 
"Quan chức hai nước sẽ thảo luận về hợp tác quốc phòng trong chuyến thăm của Bộ trưởng Carter", Đại sứ Osius nói.
 
Theo kế hoạch, ông Carter sẽ thăm Việt Nam sau khi tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 (hay Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á 2015) tại Singapore từ ngày 29 đến 31/5.
 
Nhiều Bộ trưởng Quốc phòng, quan chức quân sự cấp cao, chuyên gia, nhà phân tích quân sự hàng đầu thế giới sẽ tới Singapore để tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14. Theo thông lệ, các Bộ trưởng Quốc phòng sẽ công bố những chính sách an ninh quốc gia mới, đồng thời thực hiện các hoạt động ngoại giao quân sự.
 
"Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang trở nên sâu sắc hơn sau từng tuần, thậm chí từng ngày. Nhiều chuyến thăm lẫn nhau của quan chức cấp cao hai bên đã diễn ra", ông Osius nói với Bloomberg.
 
Theo Kim Ngân (Zing.vn)