Thế giới

Bộ trưởng QP Mỹ: Tổng thống Assad cuối cùng sẽ phải từ chức

Tổng thống Syria Bashar Assad cuối cùng sẽ phải từ chức và "bị quản lý về quyền lực" do mất uy tín với nhân dân, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết trong một cuộc thảo luận tại Viện Hòa bình Mỹ ở Washington, DC.

Bộ trưởng QP Mỹ: Tổng thống Assad cuối cùng sẽ phải từ chức

Bộ trưởng Mattis cho biết: "Chúng tôi đã tìm ra lý do mà tôi cho rằng cuối cùng ông Assad sẽ phải từ bỏ quyền lực, Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cuộc bầu cử nào được điều hành bởi các văn phòng của chính phủ Syria sẽ cho bất kỳ sự tín nhiệm nào với người dân người nước này hoặc với cộng đồng quốc tế".

Mỹ cam kết hỗ trợ các lực lượng địa phương ở Syria và tìm kiếm giải quyết thông qua quá trình Geneva, ông Mattis nói thêm.

"Những nỗ lực tốt nhất của Nga để xoay chuyển tình hình đã không tạo ra bất cứ điều gì đáng giá và vì vậy chúng tôi kêu gọi Nga ủng hộ tiến trình của Liên Hiệp Quốc và những nỗ lực của nhà ngoại giao Staffan de Mistura", ông tiếp tục.

Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng số phận của nhà lãnh đạo Syria nên được quyết định bởi người dân Syria. Đồng thời, nhiều quan chức phương Tây, đặc biệt là các quan chức Mỹ, khăng khăng đòi  ông Assad từ chức, gọi đó là điều kiện tiên quyết chính cho việc giải quyết Syria.

Vào giữa tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas tuyên bố rằng chính phủ Đức không thể thiết lập ra được một giải pháp chính trị lâu dài khi ông Assad còn nắm quyền. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Maas đã không gọi việc rút lui của ông Assad là điều kiện tiên quyết bắt buộc để Đức tham gia vào việc tái thiết đất nước này.

Đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại một cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels cho rằng việc Mỹ rút khỏi Syria sẽ phụ thuộc vào sự thành công của các cuộc đàm phán hòa bình của LHQ.

Ông Mattis cũng tuyên bố rằng việc Mỹ rút khỏi Syria sẽ tạo ra một "khoảng trống" mà Tổng thống Bashar Assad và các đồng minh của ông sẽ "tận dụng".

Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)