Thế giới

Bình Nhưỡng nghi ngờ Mỹ có liên quan tới vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid

Trong phát ngôn chính thức về vụ “đột kích Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid” hôm 22/2, Bình Nhưỡng mô tả đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng đồng thời yêu cầu chính quyền Tây Ban Nha đẩy mạnh cuộc điều tra để đưa thủ phạm và tổ chức/cá nhân giật dây phía sau ra trước ánh sáng công lý.

Thông cáo của Bình Nhưỡng, phát trên KCNA (Thông tấn xã trung ương Triều Tiên) khẳng định cuộc đôt kích vào đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid là một sự xâm phạm bất hợp pháp, vị phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và hành động “tấn công khủng bố” này là không thể dung thứ.

Bình Nhưỡng nghi ngờ Mỹ có liên quan tới vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid

Ngày 22/2, một nhóm người có vũ trang đã đột nhập vào Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid. Những kẻ tấn công (được cho là) đã trói, bịt miệng và đánh đập tám nhân viên ở đây. Nhóm này sau đó biến mất với nhiều tài liệu, điện thoại cái nhân, USB, ổ cứng máy tính. Theo Bình Nhưỡng, những tài liệu bị đánh cắp chứa nhiều thông tin quan trọng liên quan đến kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân và phá vỡ lệnh cấm vận của Triều Tiên.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 giữa Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội. Trong thông cáo chính thức của Bình Nhưỡng, Triều Tiên cũng đặt ra nghi ngờ về sự can thiệp của Washington trong vụ “tấn công khủng bố tại đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid”.

CCD - Nhóm dân phòng Cheollima - một tổ chức bất đồng chính kiến với chính quyền Kim Jong Un đã đứng ra nhận trách nhiệm về “sự cố ở Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid” nhưng nhóm này khẳng định không có chuyện họ sử dụng vũ trang hay tấn công bạo lực với các nhân viên tại đây. CCD tuyên bố, họ hoạt động độc lập và không có chính phủ hay tổ chức nào đứng sau.

Bình Nhưỡng nghi ngờ Mỹ có liên quan tới vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid - 1

Hôm thứ Tư vừa qua, Tòa án Madrid đã công bố kết quả điều tra đầu tiên khẳng định, kẻ cầm đầu cuộc “đột kích” là Adrian Hong Chang, quốc tịch Mexico. Chang, tốt nghiệp Đại học Yale, được cho là đã liên lạc với FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) 5 ngày sau vụ đột nhập nhằm cung cấp thông tin và những tài liêu quan trọng mà họ thu thập được từ vụ “đột kích”. Trong nhóm của Chang có một công dân Mỹ, tên Sam Ryu.

Cũng trong ngày 26/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino khẳng định Washington không có bất kì mối liên hệ với những kẻ đột nhập đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid. Tuy nhiên, trên website của mình CCD tuyên bố: “Mỹ đã phản bội lòng tin của chúng tôi”.

THANH XUÂN (SHTT)