Thế giới

Bill Gates cảnh báo về khủng bố sinh học

Tội phạm khủng bố sinh học có thể tước đoạt hàng chục triệu mạng sống bằng một vụ tấn công với mức độ hủy diệt vượt xa chiến tranh hạt nhân.

Tội phạm khủng bố sinh học có thể tước đoạt hàng chục triệu mạng sống bằng một vụ tấn công với mức độ hủy diệt vượt xa chiến tranh hạt nhân.

Dịch Ebola ở Tây Phi năm 2014 đã khiến hơn 10.000 người tử vong

Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỉ phú Mỹ Bill Gates, đưa lời cảnh báo rợn người trên về chủ nghĩa khủng bố sinh học tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) vào ngày 18.2. Ông Gates thúc giục các nhà lãnh đạo toàn cầu và giới chức an ninh không nên bỏ sót mối đe dọa từ vũ khí sinh học, cảnh báo hàng chục triệu người có thể mất mạng trong chưa đầy 12 tháng nếu bọn khủng bố tung vũ khí sinh học được can thiệp và điều chỉnh gien, theo tờ The Washington Post.

Từ 10 đến 15 năm nữa

Nhà tỉ phú giàu nhất thế giới, người dành phần thời gian trong suốt 20 năm qua cho chiến dịch bảo vệ sức khỏe toàn cầu, nhấn mạnh: “Chúng ta đã đặt chính bản thân vào tình thế nguy hiểm khi phớt lờ mối liên hệ giữa an ninh sức khỏe và an ninh thế giới”.

Phát biểu trước các lãnh đạo thế giới và giới chức an ninh, ông Gates vẽ ra viễn cảnh: “Bệnh dịch kế tiếp có thể bắt nguồn từ màn hình máy tính của một kẻ muốn tung đòn khủng bố, bằng việc sử dụng công nghệ điều chỉnh gien để tạo ra một phiên bản nhân tạo của vi rút gây bệnh đậu mùa… hoặc một chủng cúm chết chóc đặc biệt lây lan mạnh”. Dù là “sản phẩm của tự nhiên hoặc lọt vào tay bọn khủng bố”, ông Gates ước tính hàng chục triệu người sẽ thiệt mạng trong tương lai gần trừ phi các chính phủ “bắt tay vào công cuộc phòng chống bệnh dịch giống như thể chuẩn bị cho chiến tranh”, theo tờ The Guardian.

Thời gian qua, các cơ quan tình báo Anh, Mỹ từng thu thập được tin tức cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang cố gắng phát triển vũ khí sinh học tại các căn cứ ở Syria và Iraq. Trong khi đó, các chuyên gia an ninh khác cũng thừa nhận mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố sinh học đang trở thành hiện thực hơn bao giờ hết trong một thập niên qua, cụ thể là 5 năm trở lại đây, với những thay đổi ở lĩnh vực sinh học phân tử cho phép kẻ xấu có thể tiếp cận các công nghệ chế tạo vũ khí sinh học. Tỉ phú Gates dẫn lại lời các nhà dịch tễ học cho hay “một mầm bệnh lây lan nhanh chóng qua môi trường không khí có thể giết chết hơn 30 triệu người trong chưa đầy 1 năm”. Đáng báo động hơn là có khả năng thế giới sẽ phải trải qua một cơn bệnh dịch như vậy trong 10 đến 15 năm tới, ông cảnh báo.

Thiếu cảnh giác

Tỉ phú Gates bắt đầu tỏ ra quan ngại về năng lực của thế giới trong việc ngăn chặn bệnh dịch chết chóc trên phạm vi toàn cầu kể từ khi dịch Ebola giết chết hơn 10.000 người cách đây 2 năm. Khi đó, chính phủ và quân đội các nước đã chật vật ngăn chặn làn sóng lây lan bệnh dịch nguy hiểm khắp Tây Phi. Ông Gates chỉ ra rằng: “Các nước thành viên NATO đã tham gia các cuộc tập trận chung, trong đó họ vạch ra tỉ mỉ các khâu hậu cần, như là số lượng nhiên liệu và thực phẩm sẽ được cung cấp, quy định ngôn ngữ chung trong lúc trao đổi và những tần số vô tuyến sẽ được sử dụng”. Thế nhưng, trên thực tế, chỉ có vài biện pháp tương tự như thế được áp dụng trong điều kiện xảy ra đại dịch.

Những người khác trong hội nghị cũng chia sẻ phần nào mối quan ngại như tỉ phú Mỹ. “Bệnh dịch và bạo lực lúc này tước đi ít mạng sống hơn trước, nhưng lây lan với tốc độ nhanh hơn hẳn”, theo tờ The Guardian dẫn lời Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. “Chúng ta dường như đã quên bẵng mức độ thảm khốc của những cơn bệnh dịch kiểu này”, bà cảnh báo khi nhắc lại cơn đại dịch mang tên Cái chết đen ở châu Âu vào thế kỷ 14, vốn đẩy cựu lục địa vào tình trạng suy thoái đến 200 năm. Còn Giám đốc điều hành Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Peter Salama cảnh báo nhân loại cần phải nhanh chóng tăng tốc các khâu chuẩn bị để phòng ngừa những vụ tương tự.

Website của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã liệt kê 7 tác nhân có thể là thành phần tạo nên vũ khí nếu rơi vào tay khủng bố sinh học, trong đó có bệnh than, dịch hạch và những bệnh gây sốt và xuất huyết như Ebola. Tuy nhiên, danh sách này được tập hợp từ những báo cáo hầu như đều được thực hiện cách đây hơn 10 năm, một lần nữa cho thấy lỗ hổng trong khâu chuẩn bị, thậm chí ở trung tâm có nhiệm vụ lên kế hoạch phòng chống mọi nguy cơ khủng bố sinh học như CDC.

Interpol truy lùng nhà vi trùng học hàng đầu của Nga

Cách đây 1 tháng, tờ The Siberian Times đưa tin danh sách truy nã toàn cầu của Interpol đã xuất hiện cái tên đáng lo ngại: Giáo sư Ilya Drozdov, 63 tuổi, nhà khoa học bị nghi ngờ nắm trong tay những bí mật liên quan đến quá trình sản sinh Ebola, vi rút gây sốt xuất huyết Marburg, vi rút gây bệnh đậu mùa...

Trong suốt 5 năm từ 2005 - 2010, ông này đã đứng đầu Trung tâm nghiên cứu quốc gia về siêu vi khuẩn học và công nghệ sinh học của Nga (Vector) ở Koltsovo (Siberia, Nga), một viện nghiên cứu bí mật được bảo vệ gắt gao. Đây là trung tâm từng sản xuất vi rút đậu mùa ở quy mô công nghiệp và vũ khí hóa vi rút Marburg, theo chương trình vũ khí sinh học vào thời Liên Xô. Vector lưu trữ một trong hai kho vi rút đậu mùa của thế giới theo thỏa thuận quốc tế. Do vậy, việc Giáo sư Drozdov biến mất trước cáo buộc biển thủ công quỹ trong thời gian điều hành Vector đã thổi bùng quan ngại về nguy cơ khủng bố sinh học trong thời gian tới nếu chuyên gia này đầu quân cho thế lực xấu, những kẻ sẵn sàng khai thác chuyên môn của nhà vi trùng học.

Theo Thụy Miên (Thanh Niên Online)