Thế giới

Bị 'nhắc nhở' vì nói tiếng Nga, ông Zelensky có lời đáp trả khiến nghị sĩ Ukraine đành 'lặng thinh'

Đây không phải lần đầu tiên vị tân Tổng thống Ukraine bị "nhắc nhở", và thậm chí là chỉ trích gay gắt chỉ vì nói tiếng Nga.

Vào lúc 10h sáng ngày hôm nay (20/5 - theo giờ Kiev), lễ nhậm chức của tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã được tổ chức tại tòa nhà Quốc hội Verkhovna Rada.

Theo Strana.ua, trong khi vị tân Tổng thống đọc bài phát biểu nhậm chức, ông này và một nghị sĩ Quốc hội đã có bất đồng nhỏ về chuyện ông sử dụng tiếng Nga.

Cụ thể, khi đề cập tới "nhiệm vụ đầu tiên" trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình là đạt được tình trạng ngừng bắn tại Donbass, ông Zelensky đã chuyển sang sử dụng tiếng Nga. Theo ông, điều quan trọng là những người dân tại Donbass cảm thấy mình có mối liên hệ với Ukraine, và hiểu rằng họ không phải là "những người xa lạ".

Khi đó, nghị sĩ Oleg Lyashko - thủ lĩnh của đảng Cấp tiến - đã lên tiếng "nhắc nhở" vị tân Tổng thống sử dụng tiếng Ukraine.

"[Tất nhiên là] họ hiểu tiếng Ukraine. Cảm ơn ông rất nhiều, ông Lyashko, ông vừa tiếp tục chia rẽ người dân đấy. '[Tinh thần dân tộc] Ukraine' không phải là thứ được ghi trên hộ chiếu, mà là thứ nằm trong trái tim của chúng ta", ông Zelensky phản pháo trước lời "nhắc nhở của nghị sĩ Verkhovna Rada.

Đây không phải lần đầu tiên có ý kiến phản đối ông Zelensky nói tiếng Nga. Trước đó, bà một, cựu đại biểu Verkhovna Rada, đã từng "giận sôi người" vì ông Zelensky dùng tiếng Nga để cảm ơn các cử tri sau khi giành chiến thắng vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Bà này đã đề nghị "tống giam" ông Zelensky ngay lập tức và không thể để ông này tiếp tục tham gia vòng 2.

Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn tiếp tục tham gia cuộc tranh cử Tổng thống và giành chiến thắng áp đảo trước người tiền nhiệm Petro Poroshenko tại vòng 2 của cuộc bầu cử.

Trong lễ nhậm chức ngày hôm nay (20/5), ông Zelensky đã tiếp tục thể hiện và chứng tỏ sự khác biệt của mình với những người tiền nhiệm bằng những hành động táo bạo và khác lạ, điển hình là việc đi bộ từ nhà tới địa điểm nhậm chức mà không dùng xe hộ tống.

Lời đáp trả của ông Zelensky khi nghị sĩ Quốc hội "nhắc nhở" về chuyện nói tiếng Nga

Mối quan hệ giữa Moskva và Kiev đã xấu đi kể từ các sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga và bùng nổ xung đột tại miền Đông Ukraine năm 2014.

Phía Ukraine liên tục cáo buộc Nga "can thiệp" vào chuyện nội bộ của nước này và "nhúng tay" vào cuộc xung đột ở Donbass bằng những hành động tình báo và tấn công mạng. Trong khi đó, Moskva luôn nhấn mạnh rằng họ không có những hành động đó, và thể hiện mong muốn nước láng giềng sớm vượt qua tình trạng khủng hoảng chính trị và kinh tế, theo hãng tin Sputnik.

Theo Hồng Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)