Thế giới

Bí mật mối quan hệ mẹ kế, con chồng của phu nhân Melania và Ivanka Trump

Ngoài sở thích cá nhân, cách nuôi dạy con khác nhau, mối quan hệ giữa Đệ nhất phu nhân Melania và con gái riêng của chồng bà, Ivanka Trump, được cho là lạnh nhạt.

Ngoài sở thích cá nhân, cách nuôi dạy con khác nhau, mối quan hệ giữa Đệ nhất phu nhân Melania và con gái riêng của chồng bà, Ivanka Trump, được cho là lạnh nhạt.

Phu nhân Melania và Ivanka có những sở thích khác nhau

bi-mat-moi-quan-he-me-ke-con-chong-cua-phu-nhan-melania-va-ivanka-trump

Ảnh: NYMag

Trong khi phu nhân Melania dành nhiều quan tâm tới thời trang (tờ People cho biết bà chủ Nhà Trắng thích đọc các tạp chí những lúc rảnh) và sắc đẹp thì Ivanka lại giống bố hơn khi mê trượt tuyết và đánh golf. Tuy nhiên, cả hai đều thích chơi tennis nên thỉnh thoảng họ lại có màn "tỉ thí" trên sân banh nỉ.

Cả hai từng có thời gian làm người mẫu

ca-hai-tung-co-thoi-gian-lam-nguoi-mau

Ảnh: Reuters.

Bà Melania lần đầu tiên đặt chân lên sàn diễn thời trang năm 5 tuổi và chính thức bước vào nghiệp người mẫu năm 16 tuổi. Bà ký hợp đồng với công ty người mẫu ở Milan, Italy, năm 18 tuổi và sau đó tới Mỹ làm việc năm 1996, trước khi gặp ông Trump năm 1998.

Ivanka cũng từng có thời gian đứng trước ống kính khi làm mẫu ảnh bìa tạp chí Seventeen tháng 5/1997; sải bước trên sàn diễn của Versace và Thierry Mugler. Sau đó, cô từ bỏ công việc này và theo chân bố làm kinh doanh, sau khi tốt nghiệp năm 2004. 

Quan điểm trái ngược về việc vào Nhà Trắng

quan-diem-trai-nguoc-ve-viec-vao-nha-trang

Ảnh: Reuters.

Phần lớn các bà chủ Nhà Trắng sẽ dành một vài tháng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng để giới thiệu những việc cá nhân phải làm và thành lập một văn phòng tại tòa Bạch ốc. Bà Melania lại khác khi dành phần lớn thời gian của mình ở New York với cậu con trai 11 tuổi, Barron, và tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa tới Mar-a-Lago vào cuối tuần. Bà được cho là sẽ chuyển tới Nhà Trắng sống sau khi con trai kết thúc năm học.

Trong khi đó, Ivanka chuyển gia đình tới Washington DC. Sau đấy, cô cho biết sẽ đóng vai trò như một cố vấn không chính thức trong chính quyền của ông Trump. Tuy nhiên, sự xuất hiện bên cạnh Tổng thống Trump và sự tham gia của cô trong các cuộc họp quan trọng làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền lực gia đình trị. Tháng 3 vừa qua, tờ The New York Times đưa tin, Ivanka sẽ trở thành trợ lý không được trả lương cho tổng thống.

Cả hai thích làm mẹ nhưng có cách nuôi dạy con khác biệt

ca-hai-deu-thich-lam-me-nhung-ho-co-cach-nuoi-day-con-rat-khac-biet

Ảnh: Elder Ordonez/INFPhoto.

Bà Melania yêu việc làm mẹ. Bà trở thành doanh nhân kể từ sau khi sinh con trai Barron năm 2006. Phu nhân ông Trump cho ra mắt dòng trang sức năm 2010 và dòng sản phẩm dưỡng da sau đó. Trong những cuộc phỏng vấn trước đấy, bà chủ Nhà Trắng cho biết, bà chỉ bắt đầu công việc yêu thích của mình sau khi con trai đã tới trường.

"Tôi là một bà mẹ toàn thời gian. Đó là công việc đầu tiên và cũng là công việc quan trọng nhất tôi từng làm", Parenting dẫn lời bà Melania nói. "Tôi kinh doanh lúc Barron bắt đầu đi học. Khi thằng bé ở trường, tôi mới tham dự các cuộc họp, vẽ phác thảo và làm bất cứ việc gì khác. Tôi nấu bữa sáng cho Barron, đưa, đón con tới trường; chuẩn bị bữa trưa và dành cả buổi chiều với nó. Đôi khi, tôi có công việc. Tôi nghĩ trẻ cũng cần trông thấy mẹ chúng làm những gì mình thích. Đó là một tấm gương tốt cho một đứa trẻ. Nhờ đó, trẻ cũng sẽ tìm thấy đam mê và theo đuổi đam mê ấy trong tương lai".

Trong khi chồng bà, ông Donald Trump bận rộn với chiến dịch chính trị, bà Melania lại theo từng bước trong lịch trình thường nhật của Barron.

"Tôi không phải là một phần của chiến dịch đó", bà Melania chia sẻ với The Washington Post.

Với bà, Barron mới là ưu tiên quan trọng.

Ngược lại, Ivanka cho thấy rõ cô là một người mẹ vừa biết làm việc kiếm tiền lại giỏi chăm con. Cô thường đăng ảnh các con: Arabella, 5 tuổi, Joseph, 3 tuổi, và Theodore, một tuổi, lên Instagram xen lẫn các bức hình mang tính chính trị. Mặc dù lịch làm việc dày đặc, cô vẫn thức dậy vào mỗi sáng sớm để gặp các con.

"Tôi muốn các con trông thấy mình trước tiên vào mỗi sáng, thế nên tôi dậy lúc 5h để tắm và tập thể dục trước khi con tỉnh giấc", People dẫn lời Ivanka chia sẻ.

Mối quan hệ giữa bà Melania và Ivanka được mô tả là 'lạnh nhạt'

moi-quan-he-giua-melania-va-ivanka-duoc-mo-ta-la-lanh-nhat

Ảnh: Youtube.

Trong một bài viết về cuộc hôn nhân của ông Trump và bà Melania, tờ Vanity Fair cũng đề cập tới mối quan hệ mẹ kế con chồng giữa đệ nhất phu nhân và Ivanka. Kể từ khi Ivanka bắt đầu nắm giữ những vai trò quan trọng hơn trong chính quyền của tổng thống, mối quan hệ của hai người được cho là lạnh nhạt.

Bà Melania miêu tả các con chồng như 'những người bạn'

melania-mieu-ta-cac-con-chong-nhu-nhung-nguoi-ban

Ảnh: AP/Dennis Van Tine.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2016 với Harper's Bazaar, bà Melania tiết lộ có mối quan hệ dễ dàng với các con riêng của chồng, gồm Donald Jr., 38 tuổi, Ivanka, 34 tuổi, Eric, 32 tuổi và Tiffany, 22 tuổi.

"Chúng đều đã trưởng thành. Tôi không xem mình như mẹ chúng. Tôi là bạn của các con và tôi ở đây khi chúng cần", bà chủ Nhà Trắng cho hay.

Cũng trong một cuộc phỏng vấn trên Vanity Fair hồi đầu năm nay, một nguồn thân cận với Ivanka cho biết mối quan hệ của cô và mẹ kế "tốt đẹp". Giám đốc truyền thông của bà Melania, Stephanie Grisham, khẳng định: "Ivanka và phu nhân ông Trump luôn chia sẻ mối quan hệ gần gũi và điều đó vẫn tiếp diễn tới nay".

Ivanka khen tính kiên định của bà Melania

ivanka-khen-tinh-kien-dinh-cuaba-melania

Ảnh: REX Shutterstock.

Sau khi bà Melania bị chỉ trích vì bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, Ivanka đã lên tiếng bệnh vực: "Phu nhân Melania rất thông minh. Bà ấy rất ấm áp và có tấm lòng cao cả".

Ivanka cũng dành nhiều mỹ từ cho mẹ kế khi ca ngợi phong cách làm mẹ của bà. Cô cho rằng phong cách làm mẹ của bà Melania "ấn tượng" và mẹ kế là niềm cảm hứng tuyệt vời cho cô khi đặt gia đình trước nhất và luôn có những ưu tiên đúng đắn.

Cả hai khẳng định ủng hộ phụ nữ được tiếp cận giáo dục

ca-hai-khang-dinh-ung-ho-phu-nu-duoc-tiep-can-giao-duc

Ảnh: REX Shutterstock.

Sau khi bị cho là đạo bài phát biểu của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2008, bà Melania không có phát biểu nào cho tới tuần cuối cùng của cuộc bầu cử. Khi xuất hiện trở lại, bà tập trung vào việc giải quyết vấn nạn bắt nạt qua mạng và quyền lợi của phụ nữ. Trong một bài phát biểu gần đây, bà nói: "Tôi vẫn tin chắc giáo dục là cách có sức nặng nhất để thúc đẩy và đảm bảo quyền lợi của phụ nữ".

Còn Ivanka, cô xuất bản cuốn The Trump Card năm 2009. Cuốn sách này dựa trên kinh nghiệm cá nhân và trở thành sách bán chạy nhất, theo New York Times. Cuốn sách thứ hai của ái nữ nhà tổng thống về phụ nữ làm việc sẽ xuất bản tháng 5 năm nay. Con gái Tổng thống Trump cũng miêu tả mình là "doanh nhân và người ủng hộ cho giáo dục, trao quyền cho phụ nữ và các bé gái" trên Twitter.

Theo Hà Phương (Ngoisao.net)