Thế giới

Bị chồng siết cổ đến chết vì mặc... quần jeans

Cô gái 21 tuổi đã bị chồng dùng dây siết cổ đến chết sau cuộc cãi vã liên quan đến chiếc quần jeans.

Cô gái 21 tuổi đã bị chồng dùng dây siết cổ đến chết sau cuộc cãi vã liên quan đến chiếc quần jeans.

Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra tại thành phố Pune, Maharashtra (Ấn Độ) vào đêm 27/10.

Theo điều tra của cảnh sát, người bị sát hại trong vụ việc này là cô Pooja, 21 tuổi. Nghi phạm được xác định là Nanjit Nishad, 24 tuổi, chồng của nạn nhân.

Nguồn tin của cảnh sát cho biết, Nanjit Nishad bị cáo buộc dùng dây thừng siết cổ vợ đến chết sau cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng về chiếc quần jeans. Trước đó, Nanjit Nishad cấm vợ mặc quần jeans nhưng không được.

Nguồn tin cũng cho biết, sau khi ra tay sát hại vợ, nghi phạm đã khóa cửa bỏ đi.

Đến ngày 30/10 sau khi ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà của nạn nhân, những người hàng xóm đã quyết định phá cửa và phát hiện thi thể Pooja đang trong quá trình phân hủy.

Hiện nghi phạm Ranjit Nishad đang bị cảnh sát Ấn Độ ráo riết truy lùng.
 
>> Thiếu tiền mua xe máy 4,5 triệu, cậu siết cổ cháu cướp xe
>> Kinh hoàng án mạng từ mâu thuẫn vợ chồng

Theo Minh Minh (Tiền Phong)