Thế giới

Bỉ bắt giữ kẻ đe dọa đánh bom văn phòng báo Le Soir

Tờ Le Soir cũng cho biết họ đã phải sơ tán nhân viên sau khi nhận được đe dọa tấn công.

Tờ Le Soir cũng cho biết họ đã phải sơ tán nhân viên sau khi nhận được đe dọa tấn công.

 
 
Người đàn ông này đã gọi điện đe dọa đánh bom tờ Le Soir nếu tờ báo này không ngừng đưa tin về vụ tấn công khủng bố ngày 7/1 nhằm vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo tại Paris, Pháp, làm 12 người chết và 11 người bị thương. Kẻ đe dọa tấn công được xác định là Thierry Carreyn, 53 tuổi. Tên này từng bị bắt năm 1999 vì đặt chất nổ gần văn phòng của đảng cánh hữu của Bỉ.

 Trên trang web của mình tờ Le Soir cũng cho biết họ đã phải sơ tán nhân viên sau khi nhận được đe dọa tấn công. Các nhân viên đã được trở lại văn phòng lúc 8 giờ tối qua (giờ địa phương), sau khi cảnh sát bắt giữ Thierry Carreyn.

Trước đó, sáng sớm qua, một tòa soạn báo của Đức tại thành phố cảng miền Bắc Hamburg cũng đã bị tấn công sau khi in lại hình ảnh hoạt hình về nhà tiên tri Mohammed của tờ báo châm biếm Charlie Hebdo.
 
>> Kẻ giết hại nữ cảnh sát Pháp nhận là thành viên IS
>> Lời kể của “nghi phạm” trẻ nhất vụ thảm sát Paris bị buộc tội oan

Theo Hoàng Lê (VOV.vn)