Thế giới

Bị anh trai bắn vì không chịu hôn nhân sắp đặt

Một phụ nữ Hồi giáo ở bang Uttar Pradesh - Ấn Độ bị anh trai bắn vào cổ họng vì không chịu hôn nhân sắp đặt nhưng may mắn sống sót nhờ mặt dây chuyền vàng đỡ đạn.

Một phụ nữ Hồi giáo ở bang Uttar Pradesh - Ấn Độ bị anh trai bắn vào cổ họng vì không chịu hôn nhân sắp đặt nhưng may mắn sống sót nhờ mặt dây chuyền vàng đỡ đạn.

Cô Shabnam đã từ chối cuộc hôn nhân theo sự sắp đặt của gia đình khiến họ cảm thấy danh dự bị tổn hại. Do đó, họ cho rằng chỉ có cái chết của cô mới giúp lấy lại thể diện cho gia đình.

 Cô Shabnam bị anh trai bắn vào cổ bị không chịu kết hôn theo sắp đặt của gia đình. Ảnh: CEN
Cô Shabnam bị anh trai bắn vào cổ bị không chịu kết hôn theo sắp đặt của gia đình. Ảnh: CEN

Theo cảnh sát, sau khi đến đền thờ cầu nguyện, Mohammad Nayeem đã lấy súng bắn em gái ở cự ly gần. Tuy nhiên, Shabnam may mắn thoát chếtnhờ viên đạn trúng mặt dây chuyền mà cô đeo trên cổ. Nhân viên y tế điều trị cho nạn nhân nói rằng nếu không có mặt dây chuyền chắn đạn, cô gái không thể sống được.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết họ vẫn chưa có động thái gì cho đến khi nhận được đơn khiếu nại từ nạn nhân. Hiện cô gái trẻ vẫn được điều trị trong bệnh viện.

Vụ việc trên một lần nữa nêu bật thực trạng các gia đình không chấp nhận những cuộc hôn nhân theo tiếng gọi của con tim. Không những thế, họ còn thường xuyên quấy nhiễu và thậm chí là sát hại những thành viên nào không từ chối kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình.

 Mặt dây chuyền chắn viên đạn trên cổ cô Shabnam. Ảnh: CEN
Mặt dây chuyền chắn viên đạn trên cổ cô Shabnam. Ảnh: CEN

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)