Thế giới

Bị 3 nhân viên bệnh viện cưỡng hiếp sau khi tiêm thuốc an thần

Trong lúc được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện Ấn Độ, một bệnh nhân nữ bị chính các nhân viên y tế hiếp dâm tập thể.

New Indian Express hôm 25/3 đưa tin chồng của một nữ bệnh nhân ở bệnh viện thuộc Meerut, bang Uttar Pradesh, khai báo với cảnh sát rằng vợ bị ba người đàn ông làm việc trong bệnh viện giở trò đồi bại. Nạn nhân của vụ cưỡng hiếp có bệnh về đường hô hấp và được đưa vào khoa hồi sức tích cực (ICU) điều trị hôm 24/3.

Bị 3 nhân viên bệnh viện cưỡng hiếp sau khi tiêm thuốc an thần
Phụ nữ Ấn Độ giơ biển biểu tình chống lại các vụ hãm hiếp diễn ra khắp đất nước.

Sau khi được tiêm thuốc an thần, cô này bị ba nhân viên tại đây thay nhau làm hại. Các nhà chức trách cho biết các camera an ninh tại ICU lúc đó đã bị tắt.

Sĩ quan cảnh sát cao cấp của Meerut, Harimohan Singh, xác nhận với hãng tin ANI: "Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện vì có vấn đề về hô hấp. Cô ấy tố cáo rằng bị các nhân viên bệnh viện cưỡng hiếp hôm chủ nhật".

Bốn người đàn ông và một phụ nữ hiện đã bị bắt vì có liên quan tới vụ việc và cảnh sát đang thẩm vấn những nghi phạm này.

Người đứng đầu Ủy ban phụ nữ của chính quyền Delhi, Swati Maliwal, cho hay ít nhất 6 phụ nữ bị hãm hiếp mỗi ngày tại thủ đô của Ấn Độ.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)