Thế giới

Bệnh viện Ấn Độ quá tải vì nắng nóng

Số người nhập viện vì say nắng, tiêu chảy hoặc mất nước tăng vọt ở Ấn Độ trong những ngày qua khiến các bác sĩ phải căng mình làm việc vì quá tải.

Số người nhập viện vì say nắng, tiêu chảy hoặc mất nước tăng vọt ở Ấn Độ trong những ngày qua khiến các bác sĩ phải căng mình làm việc vì quá tải.
Sunil, 30 tuổi, nằm tại viện Jai Prakash Narayan ở thủ đô Delhi do say nắng. Mức nhiệt cao đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu nước, chóng mặt, nhức đầu, dễ nhiễm bệnh tiêu chảy. Bệnh viện tại các bang chịu ảnh hưởng của nắng nóng trên khắp Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Ảnh: EPA
 

Một gia đình chờ đến lượt khám khi nhiệt độ ở thành phố Calcutta, bang Tây Bengal, tăng lên 41 độ C. Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo người dân tránh ra đường vào thời điểm nắng gắt để bảo vệ sức khỏe. Nhà chức tránh cho biết hơn 1.400 người đã chết vì đợt nắng này. Ảnh: EPA

 
Bệnh nhân say nắng đang được bác sĩ chăm sóc tại thành phố Ahmedabad. Say nắng khiến thân nhiệt tăng, gây chóng mặt, nôn mửa, nhức đầu, tiêu chảy…. Theo các bác sĩ, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em có nguy cơ cao khi tiếp xúc với sức nóng của mặt trời. Ảnh: BBC
 
Thai phụ đợi khám tại một bệnh viện ở Ấn Độ. Ảnh: Daily Mail
 

Một nữ y tá điều trị cho bệnh nhân cao tuổi tại Ấn Độ khi nước này đang trải qua giai đoạn thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: The Hindu

 
Bệnh viện Osmania và Fever ở Telangana cũng phải đón tiếp nhiều bệnh nhân và người nhà trong đợt nắng nóng lịch sử. Ảnh: Daily Mail
 
>> Nắng nóng làm chảy nhựa đường ở thủ đô Ấn Độ
>> Hơn 1.000 người chết vì nắng nóng tại Ấn Độ


Theo Đ.A (Zing.vn)