Thế giới

Bé sơ sinh Trung Quốc bị mẹ bỏ rơi trong thùng rác

Sau khi được đưa khỏi thùng rác và kiểm tra sức khỏe, tình trạng của em bé hiện ổn định.

Bé sơ sinh Trung Quốc bị mẹ bỏ rơi trong thùng rác
Bé gái lúc được đưa ra khỏi thùng rác. Ảnh: Sznews.com.

Một bé gái sơ sinh hôm 16/11 được tìm thấy bên trong thùng rác tại khu công nghiệp thuộc quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, theo South China Morning Post.

Bé gái nằm trong một chiếc hộp nhựa, miệng nhét đầy những viên giấy ăn bị vo lại. Người mẹ 17 tuổi đã bỏ rơi em và thú nhận nhét giấy vào miệng em để ngăn tiếng khóc, tránh bị phát hiện.

Theo lời nữ công nhân vệ sinh phát hiện ra bé gái, tiếng khóc của em giống như tiếng mèo kêu nên khiến cô chú ý. Khi biết đó là một bé gái bị bỏ rơi, cô đã kêu gọi mọi người xung quanh giúp đỡ và gọi cấp cứu.

Dù bị bỏ rơi trong thùng rác, nơi điều kiện vệ sinh tồi tệ, bác sĩ cho biết sức khỏe của em bé vẫn tốt. Qua theo dõi camera an ninh, cảnh sát xác định mẹ bé gái là công nhân tại một nhà máy ở địa phương. Người phụ nữ này đã bị bắt để điều tra.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)