Thế giới

Bé gái 9 tuổi chết bất thường khi sang nhà hàng xóm chơi

Cô bé 9 tuổi đã chết bất thường khi đang ngủ ở trong nhà hàng xóm. Bạn của cô bé đã gọi em rất nhiều lần nhưng em vẫn không tỉnh dậy.

Cô bé 9 tuổi đã chết bất thường khi đang ngủ ở trong nhà hàng xóm. Bạn của cô bé đã gọi em rất nhiều lần nhưng em vẫn không tỉnh dậy.

 Cảnh sát đứng ở ngoài ngôi nhà, nơi cô bé bị chết.

Cảnh sát đứng ở ngoài ngôi nhà, nơi cô bé bị chết.

Câu chuyện đau lòng xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/9 ở thành phố Glasgow, Scotland. Theo đó, một cô bé gái 9 tuổi đã chết bất thường khi đang ngủ ở nhà bạn. Đây chính là nhà hàng xóm của gia đình cô bé. Nhiều cảnh sát và nhân viên y tế đã được triệu tập đến hiện trường.

Thông tin từ tờ Daily Record cho biết đã đưa em ra khỏi hiện trường và xe cứu thương đã được điều động để chuyển cô bé đến bệnh viện. Trả lời phóng viên, chú của cô bé chỉ cho biết: "Con bé chết trong giấc ngủ và được tìm thấy bởi bạn nó".

 Đội cứu hộ đã đến để đưa thi thể cô bé ra ngoài.

Đội cứu hộ đã đến để đưa thi thể cô bé ra ngoài.

 Nhiều cảnh sát đã túc trực tại ngôi nhà để bảo vệ những chứng cứ.

Nhiều cảnh sát đã túc trực tại ngôi nhà để bảo vệ những chứng cứ.

Ngoài chú của cô bé, nhiều người trong gia đình còn cho biết, họ không thấy có điều gì đáng ngờ trong vụ việc này. Cả gia đình đang trông chờ vào kết quả điều tra từ phía cảnh sát.

Một người thân chia sẻ: "Con bé chết nhưng bạn nó cứ nghĩ rằng nó đang ngủ. Tuy nhiên, đến giờ về nhà vẫn chưa thấy con bé tỉnh dậy. Người lớn trong nhà và đứa bé bạn nó đã đánh thức nhưng con bé nhất định không chịu dậy".

Ông này còn cho biết, đó là một bi kịch khủng khiếp vì không ai biết được lý do vì sao cô bé lại chết khi đang ngủ như vậy. "Không hiểu có chuyện gì và không ai có thể giúp được nó", người đàn ông nói trong bất lực.

 Phía cảnh sát cũng chia sẻ, chưa có lời giải thích về cái chết của cô bé.

Phía cảnh sát cũng chia sẻ, chưa có lời giải thích về cái chết của cô bé.

Khi thi thể cô bé được đưa đi, nhiề người thân và hàng xóm đã đến ngôi nhà nơi em đã thiệt mạng. Đây chính là gia đình hàng xóm thân thiết của gia đình cô bé.

Còn về phía cảnh sát, họ cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái 9 tuổi vẫn chưa có đáp án. Họ đang cố gắng điều tra để xác định nguyên nhân. Thêm vào đó, họ sẽ khám nghiệm tử thi và gửi báo cáo lên viện kiểm sát.

Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)