Thế giới

Bé gái 13 tuổi bị lừa vào khách sạn cưỡng hiếp, chụp ảnh khỏa thân

Lái xe lòng vòng trong trung tâm thành phố Bradford (Anh) để tìm kiếm nạn nhân, hai gã yêu râu xanh Ismail Ali và Naheem Uddin tiếp cận bé gái 13 tuổi và lừa đưa em vào khách sạn rồi dở trò đồi bại.

 

Lái xe lòng vòng trong trung tâm thành phố Bradford (Anh) để tìm kiếm nạn nhân, hai gã yêu râu xanh Ismail Ali và Naheem Uddin tiếp cận bé gái 13 tuổi và lừa đưa em vào khách sạn rồi dở trò đồi bại.

be gai 13 tuoi bi lua vao khach san cuong hiep, chup anh khoa than hinh anh 1

Tòa án Bradford đã tuyên phạt Ismail Ali và Naheem Uddin 14 năm tù vì tội cưỡng hiếp trẻ em. Theo cáo trạng của tòa, những kẻ cưỡng hiếp bệnh hoạn đã "cư xử thú tính" khi xé quần áo của nạn nhân, chụp ảnh khỏa thân bé gái trong khi lạm dụng em.

Khi đã thỏa mãn thú tính, trước khi bỏ đi, chúng còn vứt giày và quần lót của bé gái qua cửa sổ phòng ngủ.

Được biết, Uddin là cha của 3 con ở Bradford còn Ali là một bồi bàn. Cả 2 đã cùng nhau lái xe ô tô, lượn lờ lòng vòng khắp đường phố ở Bradford để tìm kiếm những bé gái cả tin, dễ dụ dỗ và thuyết phục các nạn nhân tới khách sạn.  

Nạn nhân (không được nêu tên) đã báo cảnh sát và ra trước tòa làm chứng. Sau vụ việc khủng khiếp, bé gái 13 tuổi cũng bị chấn thương tâm lý nặng nề và đã tự hành hạ, hủy hoại bản thân.

Theo P.Đăng (Dân Việt)