Thế giới

Bầu cử Mỹ: Hỗn loạn tại đại hội đảng Cộng hòa

Hỗn loạn xảy ra lãnh đạo đảng Cộng hòa tuyên bố phê chuẩn quy tắc tôn trọng kết quả bầu cử sơ bộ, tán thành đề cử ông Trump trở thành đại diện tranh cử tổng thống với đại diện đảng Dân chủ.

Hỗn loạn xảy ra lãnh đạo đảng Cộng hòa tuyên bố phê chuẩn quy tắc tôn trọng kết quả bầu cử sơ bộ, tán thành đề cử ông Trump trở thành đại diện tranh cử tổng thống với đại diện đảng Dân chủ.

Lực lượng đại biểu chống Donald Trump trong đảng Cộng hòa muốn đảng thay đổi quy tắc đề cử đại diện tranh cử tổng thống, cho phép các đại biểu có thể bỏ phiếu chọn ứng viên Cộng hòa khác thay ông Trump.

Đại hội đảng Cộng hòa khai mạc ngày 18-7.
Đại hội đảng Cộng hòa khai mạc ngày 18-7. (Ảnh: CNN)

Đại hội sau khi khai mạc mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên khi các lãnh đạo đảng Cộng hòa tuyên bố nỗ lực ngăn chặn Trump của lực lượng này không thành công vì không thu thập đủ ủng hộ trong nội bộ đảng, đồng thời phê chuẩn quy tắc tôn trọng kết quả bầu cử sơ bộ, tán thành đề cử ông Trump trở thành đại diện tổng thống thì đại hội bắt đầu hỗn loạn.

Các đại biểu chống Trump phản đối tại đại hội.
Các đại biểu chống Trump phản đối tại đại hội. (Ảnh: CNN)

Rất nhiều đại biểu la ó, tràn lên chiếm lấy sân khấu đại hội và la to “Chọn lại. Chọn lại.”, “Nước Mỹ! Nước Mỹ!”. Nhiều đại biểu bỏ ra khỏi khán phòng đại hội, nói rằng mình cần phải tính toán bước đi tiếp theo.

Các đại biểu bang Texas phản đối đề cử Trump tại đại hội.
Các đại biểu bang Texas phản đối đề cử Trump tại đại hội. (Ảnh: CNN)
 
Sau vài phút ầm ĩ, ban nhạc tại đại hội bắt đầu chơi nhạc nhằm tìm cách can thiệp, nhóm đại biểu chống Trump có phần lúng túng. Sau đó chủ tọa đại hội đề nghị biểu quyết bằng miệng khả năng bầu chọn người đại diện theo ý lực lượng phản đối Trump. Kết quả đa số chọn không, theo ban tổ chức đại hội của đảng Cộng hòa khẳng định.

Sự cố hỗn loạn đã đe dọa sự thống nhất của đảng Cộng hòa. Hàng loạt đảng viên Cộng hòa cấp cao đã từ chối không tham gia đại hội vì phản đối ông Trump.

Biểu tình phản đối Trump trên đường phố Cleveland ngày 18-7.
Biểu tình phản đối Trump trên đường phố Cleveland ngày 18-7. (Ảnh: UAS TODAY)

Làn sóng chống Trump không chỉ diễn ra trong khán phòng đại hội mà cả trên đường phố Cleveland. Cuộc biểu tình tại Cleveland ngày 18-7 diễn ra hòa bình dù trước đó cảnh sát rất lo ngại bạo động, đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối và xả súng vào cảnh sát.

Theo Đăng Khoa (Pháp Luật TP HCM)