Thế giới

Bắt giữ người thân của sát thủ vụ tạp chí Pháp Charlie Hebdo

Một công dân Pháp là người thân của sát thủ khủng bố trong vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo vừa bị bắt giữ khi cố xâm nhập vào Syria.

Một công dân Pháp là người thân của sát thủ khủng bố trong vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo vừa bị bắt giữ khi cố xâm nhập vào Syria.

bat giu nguoi than cua sat thu vu tap chi phap charlie hebdo hinh 0
Anh em nghi phạm khủng bố Cherif Kouachi (trái) và Said Kouachi.

Mourad Hamyd - em vợ của tên Cherif Kouachi đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố tháng 1/2015 nhằm vào tòa soạn tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo ở Paris khiến 12 người thiệt mạng - đã bị bắt giữ lần đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước do bị nghi ngờ tìm cách xâm nhập vào Syria, vẫn theo nguồn tin trên.

Người sinh viên 20 tuổi này sau đó bị trục xuất sang nước láng giềng Bulgaria. Ở đó anh ta bị gửi tới một trung tâm tạm giam vào ngày 28/7.

Nguồn tin tư pháp cho biết, các điều tra viên chống khủng bố của Pháp đang chuẩn bị trát bắt giữ toàn châu Âu đối với Hamyd – kẻ đã sống cùng gia đình ở khu vực thị trấn Charleville-Mezieres của Pháp.

Chị của Hamyd là vợ của tên Cherif Kouachi. Sau vụ tấn công, Hamyd đã bị nhận diện nhầm trên mạng xã hội là một trong 3 sát nhân trong vụ Charlie Hebdo.

Anh này đã bị bắt giữ và thẩm vấn trong 48 tiếng đồng hồ trước khi được thả mà không nhận cáo buộc nào. Kouchi tiến hành các vụ giết người cùng với người anh trai Said.

Hamyd sau đó nói với AFP rằng anh ta bị sốc trước các vụ sát hại này. Theo lời Hamyd, đây là “một tội ác khủng khiếp”. Hamyd tự nhận là một sinh viên bình thường sống cùng cha mẹ.

Trong khi đó giới chức Bulgaria hôm 7/8 xác nhận sinh viên 20 tuổi Hamyd đã bị bắt giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria Rumyana Bachvarova nói với phóng viên: “Chúng tôi làm công việc của mình”.

Bà Bachvarova cho biết, một tòa án có thể sẽ xúc tiến thủ tục dẫn độ ngay từ 9/8. Vị nữ bộ trưởng này không cung cấp chi tiết về nơi bắt hoặc giam giữ Hamyd.

Theo Trung Hiếu (Vov.vn)