Thế giới

Báo Trung Quốc doạ nhắm đích tàu Nhật tuần tra ở Biển Đông

Tờ Hoàn cầu Thời báo, ấn bản bình dân của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc lớn tiếng đe dọa, tàu Nhật sẽ là đích nhắm của Bắc Kinh nếu cùng Mỹ tuần tra trên Biển Đông.

Tờ Hoàn cầu Thời báo, ấn bản bình dân của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc lớn tiếng đe dọa, tàu Nhật sẽ là đích nhắm của Bắc Kinh nếu cùng Mỹ tuần tra trên Biển Đông.

Hải quân Nhật và Mỹ tham gia huấn luyện chung ở Biển Đông ngày 21.4.2015.

Một bài xã luận trên Hoàn cầu Thời báo, ấn bản tiếng Anh ngày 17.9 cho rằng sau tuyên bố lập trường công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố sẽ tuần tra chung với Hải quân Mỹ ở Biển Đông, Bắc Kinh "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đề ra các biện pháp đối phó".

Cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc không ngần ngại liệt kê các biện pháp mà Bắc Kinh có thể áp dụng, mở đầu bằng việc triển khai quân sự tại vùng quần đảo Trường Sa, sau khi thông báo trước cho ASEAN - theo RFI.

Trong trường hợp các cuộc tuần tra trở nên dồn dập hơn và có nhiều nước tham gia hơn, Bắc Kinh sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, cho phép nước này có một hệ thống cụm đảo quân sự và những khu vực phòng không nhỏ hơn để chống lại chiến hạm Mỹ và Nhật Bản.

Riêng tàu Hải quân Nhật Bản sẽ là mục tiêu chính của Trung Quốc, và chiến đấu cơ Trung Quốc sẵn sàng bay rà sát trên tàu Nhật Bản để gây sức ép. Bên cạnh đó, Bắc Kinh sẽ gia tăng đáng kể nhịp độ tuần tra của lực lượng hải cảnh Trung Quốc tại vùng quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku) đang tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Về phương diện chính trị, Hoàn cầu Thời báo đe dọa rằng "thời khắc mà Tokyo quyết định đưa tàu chiến tới Biển Đông sẽ làm cho nỗ lực cải thiện quan hệ song phương từ cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều trở thành vô ích".

Nguyên nhân khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ là tuyên bố hôm 15.9 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, theo đó Tokyo sẽ tăng cường các cuộc tuần tra tập huấn chung với Mỹ ở Biển Đông.

Bà Inada còn xác nhận rằng Nhật Bản đã quyết định dấn thân sâu hơn vào khu vực Biển Đông thông qua việc xây dựng năng lực giám sát biển cho những quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines.

Theo N.V (Lao Động)