Thế giới

Bão Rumbia đổ bộ, Trung Quốc sơ tán 53.000 dân

Rumbia là cơn bão thứ ba đổ bộ trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc trong tháng này, mang theo gió giật và mưa lớn.

Bão Rumbia đổ bộ, Trung Quốc sơ tán 53.000 dân
Tàu đánh cá neo đậu tại một cảng ở Thượng Hải hôm 16/8 trước khi bão Rumbia đổ bộ. Ảnh: Eastern Riverina.

Bão Rumbia đổ bộ Thượng Hải, Trung Quốc vào 4h sáng nay với sức gió hơn 80 km/h, quật đổ hàng trăm cây xanh và gây mưa lớn ở thành phố, theo Xinhua.

Thượng Hải trước đó đã sơ tán 53.000 dân, phát cảnh báo cho 2.525 tàu với 3.209 thuyền viên vào bờ trú ẩn. Sau khi đổ bộ, bão Rumbia suy yếu và tiếp tục di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 30km/h.

Rumbia là cơn bão thứ 18 ảnh hưởng đến Trung Quốc từ đầu năm và là cơn bão thứ ba đổ bộ Thượng Hải trong tháng này. 

Trước đó, bão Yagi đổ bộ tỉnh Chiết Giang hôm 12/8 gây mưa lớn khiến mực nước ở 9 con sông nhỏ và vừa ở tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Liêu Ninh vượt mức báo động. Bão cũng gây ra sóng lớn tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, khiến nhiều tuyến đường ven biển bị ngập.

Bão Rumbia đổ bộ, Trung Quốc sơ tán 53.000 dân - 1
Bão Rumbia đổ bộ Thượng Hải sáng 17/8 và sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc. Ảnh: Accu Weather.

Bão Bebinca đổ bộ các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông hôm 16/8 khiến ba người chết, hai người mất tích, khoảng 126.000 người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế lên tới 232 triệu USD. Bebinca cũng gây ra lũ lụt ở khu vực quanh 23 con sông nhỏ và vừa tại hai tỉnh này. 

Mùa hè là mùa mưa bão ở Trung Quốc. Thương vong do bão lũ gây ra ở Trung Quốc những năm gần đây đã giảm đáng kể nhờ chính quyền sớm lên kế hoạch ứng phó và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Bão Bebinca đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 16/8. Video: TTXVN.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)