Thế giới

Báo Nga: Tên lửa bờ biển Bal-E, nỗi kinh hoàng của tàu chiến NATO

Hệ thống tên lửa bờ biển mới nhất của Nga, Bal-E được xem là “nỗi kinh hoàng của thuỷ thủ tàu chiến NATO”, theo nhận định của báo Nga Mordovia ngày 29.7.

Hệ thống tên lửa bờ biển mới nhất của Nga, Bal-E được xem là “nỗi kinh hoàng của thuỷ thủ tàu chiến NATO”, theo nhận định của báo Nga Mordovia ngày 29.7.

Đơn vị tên lửa bờ biển di động Bal-E của Hạm đội Thái Bình Dương diễn tập bắn tên lửa hành trình diệt hạm loại Kh-35 - Ảnh: Văn phòng báo chí Hạm đội

 
Báo này cho hay hệ thống tên lửa bờ biển mới nhất, Bal-E của tập đoàn vũ khí Typhoon (Nga) vừa ra mắt lần đầu tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Army - 2015 tổ chức hồi tháng 6 ở Kubinka, gần Moscow, thu hút sự quan tâm của quan khách. Uy lực của hệ thống này đủ làm lo lắng đối với các tàu chiến của các cường quốc trên thế giới.
 
 
 
Ra mắt từ năm 2008, một hệ thống Bal-E gồm xe chỉ huy, xe thông tin, xe radar, và các xe cơ giới phóng tên lửa (mỗi xe có 4 -8 ống phóng). Nga cũng vừa bổ sung thêm tính năng hướng dẫn bắn bằng UAV cho hệ thống này.
 
 
Bal-E sử dụng loại tên lửa hành trình diệt hạm như Kh-35E (120 km), đủ sức khống chế mặt biển. Hệ thống tên lửa bờ biển này được thiết kế để kiểm soát và phòng thủ bờ biển, lãnh hải và các căn cứ hải quân cũng như cơ sở trọng yếu gần bờ biển.
 
 
 
Hiệu quả của hệ thống này trong việc tiêu diệt các nhóm tàu hoặc tàu đơn lẻ là sử dụng tên lửa diệt hạm với chức năng chủ động bắt lấy âm thanh của tàu trên quỹ đạo bay cuối cùng của tên lửa.
 
 
Tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35 dài 3,8 - 4,4 m, sải cánh 1,33 m, nặng 520 - 610 kg, tầm bắn từ 120 km (Kh-35E) - 260 km (Kh-35U), mang đầu đạn nặng 145 kg, tốc độ 980 km/giờ. Loại tên lửa này khi bắn đi sẽ bay cách mặt biển 10 - 15 m và còn 4 m khi tiếp cận mục tiêu. Radar của tên lửa có thể khoá mục tiêu từ khoảng cách 20 km hoặc hơn.
 
 
Chiều cao của các vị trí triển khai hệ thống tên lửa này có thể ở độ cao 1.000 m so với mực nước biển. Một hệ thống tên lửa Bal-E có tối đa 64 tên lửa.
 
Hệ thống Bal-E không sợ thời tiết lạnh ngay cả ở nhiệt độ từ -40 độ C và nóng đến 50 độ C, độ ẩm đến 98%, chịu sức gió lên đến 20 m/giây tại khu vực bố trí hoả lực; còn mưa, tuyết và sương mù chỉ là "tiểu tiết".
 
 
Hệ thống này tấn công bằng tên lửa vào các tàu của đối phương bằng một tên lửa duy nhất hoặc cả loạt 32 tên lửa. Nga cho biết sẽ bố trí Bal-E ở Crimea, Bắc Cực, Baltic và Viễn Đông
 
Theo Thanh Niên Online