Thế giới

Báo Mỹ: Tàu USS Gerald R.Ford mong manh trước vũ khí Nga

Theo Chuyên viên quân sự Kazianis Harry, Tổng biên tập Tạp chí National Interest, không cần đến Zircon, mạng sống của tàu USS Gerald R.Ford cũng rất mong manh trước Nga.

Theo Chuyên viên quân sự Kazianis Harry, Tổng biên tập Tạp chí National Interest, không cần đến Zircon, mạng sống của tàu USS Gerald R.Ford cũng rất mong manh trước Nga.

Theo vị chuyên gia này, Nga - cường quốc vĩ đại mà Mỹ coi là thách thức chính đang phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa có khả năng tấn công ồ ạt vào tàu sân bay Mỹ từ nhiều hướng cùng một lúc, từ nhiều phương tiện phóng khác nhau, trong đó có tên lửa siêu thanh Zircon.

Tuy nhiên, không cần dùng đến tên lửa thế hệ mới như Zircon, các loại vũ khí thế hệ cũ của Nga khi kết hợp với các phương tiện phát hiện mục tiêu tầm xa trên đại dương vẫn đủ sức biến các tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ thành “bia tập bắn” và chúng sẽ trở thành những “nấm mồ” khổng lồ cho hàng chục máy bay và vài ngàn thủy thủ Mỹ.

Ngoài phân tích của Kazianis Harry, nhà phân tích Sergei Ischenko của báo Svobodnaya, Nga cũng cho rằng trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của Mỹ có nguy cơ trở thành một nghĩa trang nổi khổng lồ.

"Siêu tàu sân bay khổng lồ này có khả năng chứa tới 90 máy bay bao gồm cả máy bay không người lái và máy bay chiến đấu F-35. Nó đã ca ngợi về mức độ tự động hóa cao và kỷ lục 14 tỷ USD chi phí chế tạo", Sergei Ischenko

Theo nhận định của những chuyên gia này, hiện nay Nga đã chế tạo các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa tầm xa Tu-22M3, trang bị tên lửa có cánh, tốc độ siêu âm Raduga X-22 Burya. Mỗi máy bay ném bom Tu-22M3 Backfire-C hiện có thể mang cùng lúc ba tên lửa X-22.

X-22 có kích cỡ rất lớn với chiều dài tới 11,65m, đường kính thân 181cm và nặng tới 5,8 tấn. Tên lửa được trang bị động cơ phản lực nhiên liệu lỏng Isayev dùng nhiên liệu hydrazine và IRFNA giúp quả đạn bay với tốc độ gần gấp 2 lần vận tốc âm thanh và đạt tầm bay tới 600km.

Tên lửa X-22 thiết kế với 2 chế độ tấn công ở 2 độ cao khác nhau gồm: Chế độ độ cao lớn, sau khi phóng thì quả đạn đạt tới trần bay 27km rồi bổ nhào xuống mục tiêu với tốc độ lớn, ở pha cuối (giai đoạn tiếp cận mục tiêu) thì tốc độ của X-22 gấp gần 3 lần vận tốc âm thanh (Mach 3,4).

Chế độ độ cao thấp, sau khi phóng thì quả đạn đạt tới trần bay 12km và bổ nhào xuống mục tiêu với vận tốc Mach 1,2 tại pha cuối. Hệ thống dẫn đường tên lửa dùng hệ thống định vị quán tính pha giữa và đầu tự dẫn radar chủ động ở pha cuối (tự quét, tìm và khóa mục tiêu mà không cần sự can thiệp từ máy bay phóng).

X-22 lắp đầu đạn thuốc nổ thường nặng tới 1 tấn (hoặc đầu đạn hạt nhân công suất 350 Kiloton) cho phép tấn công đánh chìm các mục tiêu cỡ lớn. Theo tính toán qua các lần bắn thử nghiệm, với đầu đạn của đầu đạn X-22, tên lửa này có thể đánh chìm tàu sân bay cỡ lớn chỉ với 1 phát bắn.

“Với khả năng của tên lửa X-22, một khi Nga đồng loạt phát động tấn công thì cơ hội sống sót cho tàu sân bay nào của Mỹ là gần như không có. Và đây chính là lý do khiến Mỹ luôn cảm thấy bất an mỗi khi Tu-22M3 mang tên lửa X-22 để thực hiện nhiệm vụ nào đó”, Kazianis Harry thừa nhận. (Ảnh trong bài: Mỹ thử nghiệm tàu USS Gerald R.Ford).

Theo Đất Việt