Thế giới

Báo Mỹ nói FBI từng điều tra Trump vì nghi làm việc cho Nga

New York Times tiết lộ FBI hồi tháng 5/2017 mở cuộc điều tra Tổng thống Mỹ Donald Trump vì lo ngại ông làm việc vì lợi ích của Nga.

Báo Mỹ nói FBI từng điều tra Trump vì nghi làm việc cho Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật giấu tên, tờ báo Mỹ hôm 11/1 cho biết vài ngày sau khi Tổng thống Trump sa thải giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) hồi năm ngoái, nhiều người đã tỏ ra lo lắng về hành động của ông chủ Nhà Trắng.

Các nhà điều tra phản gián được cho là đã xem xét khả năng liệu những hành động của Tổng thống Trump có phải mối đe dọa an ninh quốc gia không và liệu ông có làm việc cho Nga chống lại lợi ích của Mỹ hay không.

Nhà Trắng tối cùng ngày phủ nhận bài viết của New York Times, gọi những thông tin mà tờ báo nêu ra là "vô lý".

"Không giống Tổng thống Obama, người đã để Nga và những kẻ thù nước ngoài chơi đùa với Mỹ, Tổng thống Trump thực tế rất cứng rắn với Nga", Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh.

Cuộc điều tra do FBI thực hiện được ghép chung với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 cũng nghi vấn chiến dịch tranh cử của Trump thông đồng với Moskva.

Trump từng nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller, gọi đây là một cuộc "săn phù thủy", mang hàm ý bới lông tìm vết để cố tình bôi nhọ đối thủ.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)