Thế giới

Báo Hồng Kông hé lộ chi tiết đặc biệt trong chuyến thăm đặc khu của ông Tập Cận Bình

Báo Hồng Kông cho biết, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh sẽ ghé thăm đặc khu này 2 ngày. Đây được cho là kế hoạch thuộc chuỗi hoạt động trong chuyến thăm Hồng Kông của ông Tập Cận Bình.

Báo Hồng Kông cho biết, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh sẽ ghé thăm đặc khu này 2 ngày. Đây được cho là kế hoạch thuộc chuỗi hoạt động trong chuyến thăm Hồng Kông của ông Tập Cận Bình.

Báo Hồng Kông hé lộ chi tiết đặc biệt trong chuyến thăm đặc khu của ông Tập Cận Bình

Ngày 26/6, tờ Sing Tao Daily (Hồng Kông) tiết lộ, tàu sân bay Liêu Ninh sẽ ghé thăm Hồng Kông trong tháng 7 tới nhân dịp kỷ niệm 20 năm đặc khu này trở về Trung Quốc.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt cho biết, "nhất định không chỉ có tàu sân bay Liêu Ninh ghé thăm Hồng Kông mà sẽ là một nhóm tàu tác chiến". Theo ông Lý, nhóm tàu này có khoảng 10 chiếc. 

Sing Tao Daily tiết lộ thêm, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh sẽ cập cảng Hồng Kông vào ngày 7/7 và neo tại bến khoảng hai ngày.

Đáng chú ý, theo tờ này, việc Bắc Kinh chọn ngày 7/7 để nhóm tàu chiến cập cảng Hồng Kông cũng mang "ý nghĩa đặc biệt" bởi đây cũng là ngày kỷ niệm 80 năm sự kiện Lưu Câu Kiều - được xem là sự kiện mở màn chiến tranh Trung-Nhật.

Chuyên gia quân sự Hồng Kông Lương Quốc Lương dự đoán, tàu Liêu Ninh sẽ neo đậu phía Tây Hồng Kông, ở vùng biển tiếp giáp đảo Lantau, sau đó sắp xếp một số tàu nhỏ đón người dân Hồng Kông lên tham quan tàu. Đây là việc chưa từng có tiền lệ.

Trước đó, ngày 23/6, trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), Cục Báo chí Bộ Quốc phòng nước này cho biết hiện chưa thể đưa ra câu trả lời về thông tin trên.

Ở một diễn biến liên quan, trang EToday (Đài Loan) cho hay, trước thông tin về việc nhóm tàu Liêu Ninh ghé thăm Hồng Kông, cơ quan quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh sẽ tiếp tục "theo dõi các động thái của quân đội đại lục tại khu vực xung quanh và sẵn sàng tác chiến theo quy định".

Một quan chức quân sự Đài Loan chỉ ra hai lộ trình tới Hồng Kông của nhóm tàu sân bay. Thứ nhất có thể vòng qua eo biển Đài Loan - một lộ trình ít ảnh hưởng tới vùng lãnh thổ này.

Thứ hai, đi qua eo biển Miyako, vòng qua vùng biển Đông Bắc Đài Loan xuống eo biển Bashi để tới Hồng Kông.

Quan chức này cho rằng, lộ trình thứ hai của tàu Liêu Ninh là hành động "đe dọa quân sự", "thách thức" Đài Loan.

Theo Thủy Thu (Thời Đại)